Bộ GD-ĐT thành lập đoàn giám sát từ coi thi đến chấm thi
Bên cạnh các đoàn kiểm tra công tác thi theo quy định, chiều 12.8, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đã ký quyết định thành lập Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với công tác tổ chức thi lại (coi thi và chấm thi) cho các thí sinh (TS) tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Ban chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang kiểm tra công tác chuẩn bị thi lại tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang
ẢNH: BÁO TUYÊN QUANG
Đoàn giám sát gồm 5 thành viên, do một lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, thành viên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, làm trưởng đoàn. Đoàn thực hiện nhiệm vụ từ ngày 13.8 đến hết ngày 15.8 đối với công tác coi thi và từ ngày 16.8 đến hết ngày 18.8 đối với công tác chấm thi.
Đoàn có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo cấp quốc gia theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình tổ chức thi lại tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Đoàn làm việc độc lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đoàn phối hợp với ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, hội đồng thi và các đoàn kiểm tra trong việc nắm tình hình tổ chức kỳ thi; kịp thời báo cáo, đề xuất Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia chỉ đạo đối với những vấn đề phát sinh; thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Trưởng đoàn giám sát quyết định phương thức, địa điểm và nội dung giám sát phù hợp với diễn biến thực tế của kỳ thi. Đoàn được làm việc trực tiếp với ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, hội đồng thi, các ban của hội đồng thi và các tổ chức, cá nhân có liên quan; được tiếp cận thông tin, hồ sơ, tài liệu và khu vực tổ chức coi thi, chấm thi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định.
"Hoạt động của đoàn giám sát không thay thế nhiệm vụ, trách nhiệm của ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, hội đồng thi và các đoàn kiểm tra; không làm thay nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức kỳ thi. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang, Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang, các đoàn kiểm tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin và tạo điều kiện để đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ", Bộ GD-ĐT nêu rõ.
Đối với đoàn kiểm tra công tác thi theo quyết định của Bộ GD-ĐT, trưởng đoàn là một cán bộ ĐH Bách khoa Hà Nội. Thành viên đoàn đến từ ĐH Bách khoa Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội và các đơn vị trực thuộc sở.
Đề thi sẽ cân bằng độ khó - dễ
Liên quan đến đề thi lại, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ đã chuẩn bị theo quy trình, nguyên tắc, đúng quy chế là đề thi bảo mật.
Theo ông Thưởng, khâu ra đề thi lại đảm bảo độ khó - dễ cân bằng với đề thi trong kỳ thi chính thức là một trong những công việc rất khó khăn, thử thách với ban ra đề. Khẳng định Bộ GD-ĐT đã quán triệt đầy đủ cho ban ra đề, bổ sung chuyên gia về khảo thí để cân bằng độ khó - dễ giữa 2 đợt thi, ông Thưởng nhấn mạnh nguyên tắc là đảm bảo công bằng quyền lợi chính đáng của học sinh.
"Ở đây không phải để đánh đố, cũng không phải cho các em dễ dãi đạt điểm cao. Nguyên tắc là làm đúng quy định", Thứ trưởng Thưởng nhấn mạnh.
2 thí sinh không dự thi
Kế hoạch tổ chức thi lại của Ban chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang nêu: Đối tượng dự thi là 328 TS đã dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, bố trí 15 phòng thi. Giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi, địa điểm thi của kỳ thi chính thức.
Trong số 328 TS dự thi lại, môn ngữ văn có 326 TS; toán có 328 TS; vật lý 140 TS; hóa học 113 TS; sinh học 38 TS; lịch sử 113 TS; địa lý 37 TS; tin học 4 TS; ngoại ngữ 207 TS (tiếng Anh: 198; tiếng Trung Quốc: 7; tiếng Nhật: 1; tiếng Hàn: 1). Điều này cho thấy có những môn chỉ có 1 TS dự thi như tiếng Nhật, tiếng Hàn hay tin học chỉ 4 TS, tiếng Trung 7 TS dự thi…, nhưng Bộ GD-ĐT cũng sẽ phải tổ chức hội đồng làm đề thi cho các môn này với đầy đủ ban bệ, thành phần như tổ chức kỳ thi chính thức cho TS cả nước. Kinh phí tổ chức kỳ thi lại được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước bổ sung và các nguồn hợp pháp khác.
Chiều 12.8, Sở GD-ĐT Tuyên Quang cho biết qua rà soát, 322/322 học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã xác nhận tham dự kỳ thi lại. Trong 6 TS tự do tại điểm thi này có 4 em đăng ký dự thi, 2 em đang là sinh viên đại học xác nhận không tham dự.
Chiều cùng ngày, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại điểm thi này, gồm: cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi như hệ thống phòng thi, phòng làm việc của hội đồng coi thi, phòng bảo quản đề và bài thi, hệ thống camera giám sát…
Trong kế hoạch tổ chức thi lại, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu công khai kịp thời, chính xác đối tượng, lịch thi, địa điểm thi, quy định đối với TS và các nội dung thuộc phạm vi được phép công bố; chủ động nắm bắt, định hướng thông tin, không để thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến tâm lý TS và công tác tổ chức.
Trước kỳ thi, Sở GD-ĐT Tuyên Quang cho biết đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh, học sinh qua nhiều kênh để thông tin, động viên các em tham dự kỳ thi lại. Trường THPT chuyên Tuyên Quang cũng đã tổ chức ôn tập thi lại cho các học sinh, động viên tâm lý các em.

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi lại tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Chiều nay,13.8, thí sinh làm thủ tục dự thi
ảnh: Báo Tuyên Quang
Bốc thăm giám thị, điều động nhân sự khác kỳ thi chính
Trao đổi với báo chí chiều 12.8, ông Lâm Thế Hùng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang, Phó trưởng ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh, cho biết có 175 lượt người tham gia tổ chức kỳ thi lại, gồm: ban coi thi, ban chấm thi, ban in sao và vận chuyển đề thi. Riêng nhân sự giám thị phụ trách coi thi, ban chỉ đạo tuyệt đối không điều động các cán bộ đã từng coi thi lần 1 ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang tham gia làm nhiệm vụ trong kỳ thi lại.
"Đặc biệt, ngoài tiêu chuẩn theo quy định của quy chế, Ban chỉ đạo thi lại tốt nghiệp THPT của Tuyên Quang lựa chọn những người tốt nhất. Theo đó, dựa vào đánh giá xếp loại viên chức, chỉ những cán bộ, giáo viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên mới được các trường cử đi làm giám thị ở lần 2", ông Hùng thông tin.
Công an tỉnh cũng được giao bảo đảm an ninh tại các khâu từ nhận đề, in sao, vận chuyển đề, coi thi, làm phách, chấm thi đến phúc khảo. Ngoài ra, 3 cán bộ công an kiểm tra an ninh, an toàn thiết bị phục vụ in sao đề thi, trong đó có việc hỗ trợ thiết bị áp chế thông tin vô tuyến điện và cổng kiểm soát an ninh.
Theo kế hoạch của Công an tỉnh Tuyên Quang, từ chiều 12.8, 5 cán bộ kiểm tra máy tính, máy in, máy quét, thiết bị lưu trữ, hệ thống camera và các thiết bị phục vụ coi thi, chấm thi. Công an tỉnh cũng được giao tăng cường phát hiện việc sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm gian lận; phối hợp xử lý việc phát tán đề thi, thông tin xấu độc và thông tin sai sự thật (nếu có) liên quan đến kỳ thi.
Công bố điểm thi vào 8 giờ ngày 19.8
Theo quyết định được ban hành ngày 4.8, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã hủy kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngày 11 - 12.6 và tổ chức thi lại với các TS đã dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
Lịch thi lại như sau:
Chiều 13.8 TS làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi.
Ngày 14.8, buổi sáng thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; chiều thi môn toán, thời gian 90 phút.
Ngày 15.8, buổi sáng TS làm 2 bài thi 2 môn tự chọn, thời gian 50 phút/môn; buổi chiều dự phòng.
Chậm nhất 8 giờ ngày 19.8, địa phương phải công bố kết quả thi của TS ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng TS đã đăng ký.
Bình luận (0)