Thí sinh nam vương sư phạm trình diễn đánh hông như hoa hậu, có “lệch chuẩn”?

17/12/2022 08:11 GMT+7

Tham gia hội thi Nét đẹp sư phạm mở rộng 2022 với phần trình diễn đánh hông, tạo dáng như một thí sinh hoa hậu, Vũ Tín Trung đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu có “lệch chuẩn”?

Trong vòng thi sơ khảo của hội thi Nét đẹp sư phạm mở rộng 2022, thí sinh Vũ Tín Trung, sinh viên (SV) ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đã có một màn trình diễn đầy khác biệt.

Thay vì thể hiện sự nam tính, chững chạc như những thí sinh nam khác thì Trung đã tự tin bộc lộ cá tính của mình bằng những bước đi catwalk bắt chéo chân, đánh hông, tạo dáng chống tay như một thí sinh hoa hậu đang trình diễn. Nam sinh viên đã tạo được ấn tượng cho ban giám khảo và lọt vào top 43 thí sinh xuất sắc nhất của hội thi.

Vũ Tín Trung tự tin trình diễn đánh hông, đi bắt chéo chân, tạo dáng như một hoa hậu tại vòng sơ khảo của hội thi Nét đẹp sư phạm mở rộng 2022

CHỤP MÀN HÌNH

Liệu có “lệch chuẩn” sư phạm ?

Sau khi video trình diễn của Tín Trung được đăng tải trên kênh TikTok của Hội thi Nét đẹp sư phạm mở rộng 2022 đã thu hút được nhiều sự chú ý. Một số tỏ ra ủng hộ vì cảm thấy vui, thoải mái và cho rằng Tín Trung dễ thương khi mang một nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Ngược lại, cũng có những bình luận bày tỏ thái độ khá gay gắt như: “Chuẩn mực của nhà giáo… là từ lời nói đến bước đi phải chuẩn… đừng vui quá rồi ảnh hưởng đến hai tiếng sư phạm nhé”.

Vũ Tín Trung được nhận xét là một sinh viên ngoan, lễ phép và đam mê các cuộc thi hoa hậu.

KIM NGỌC NGHIÊN

Tỏ ra không đồng tình với phần thể hiện của Tín Trung, L.T.T (22 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) cho biết: “Xem bạn này diễn vui thì có vui thật, tuy nhiên cần phải đúng nơi đúng chỗ. Phải nên biết các bạn là bộ mặt của trường học đừng để ảnh hưởng đến hai chữ sư phạm”.

Hà Vĩnh San, SV ngành giáo dục mầm non, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết: “Mình thấy màn trình diễn mới lạ nhưng sẽ không phù hợp với sự nghiêm túc, chừng mực của môi trường sư phạm. Việc bạn lọt vào vòng bán kết được xem là một sự đổi mới của thế hệ trẻ, một màu sắc mới lạ cho cuộc thi. Tuy nhiên, mình nghĩ bạn sẽ không đoạt giải cao mà thay vào đó là một bạn khác không quá cá tính và phù hợp với chuẩn mực của người sư phạm hơn”.

Dũng cảm thể hiện cá tính!

Sau khi xem lại đoạn video trình diễn của Tín Trung, Nguyễn Tuấn Kiệt, SV ngành công nghệ thông tin, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết mỗi người mang một nét đẹp riêng và có quyền được thể hiện bản thân mình. Kiệt cảm thấy ngưỡng mộ và ủng hộ thí sinh Tín Trung vì đã dũng cảm thể hiện cá tính ra bên ngoài mà không sợ sự dèm pha.

“Nếu vào vòng trong bạn đấy có thể tiết chế thêm một chút thì có thể tiến xa hơn trong cuộc thi. Ban đầu mình cũng có đôi chút băn khoăn việc bạn thể hiện như thế thì có lệch chuẩn hay không vì từ sâu trong tiềm thức của mỗi con người thì nét đẹp sư phạm thì nó luôn gò bó trong một khuôn mẫu nào đó. Bạn Trung thì hơi phá cách nhưng đối với em thì thế hệ trẻ hiện nay nên cởi mở hơn và chấp nhận những cá tính độc đáo như vậy”, Tuấn Kiệt chia sẻ.

Hình ảnh của Tín Trung khi lọt top 43 thí sinh xuất sắc nhất của hội thi Nét đẹp sư phạm 2022

CHỤP MÀN HÌNH

Tín Trung đã có một màn thể hiện nổi bật, các động tác uyển chuyển, tự tin, thể hiện được tinh thần tươi mới của thế hệ sinh viên K48 không e ngại trước đám đông là nhận định của Phan Việt Quang, SV ngành giáo dục tiểu học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

“Mình mong các bạn như Trung có cơ hội bộc lộ khả năng và cá tính riêng mình, đây chỉ là hội thi mang tính phong trào nên không có gì vượt chuẩn, vi phạm thuần phong mỹ tục cả. Tuy là bạn ấy đang thi nam vương nhưng mỗi bạn nam sẽ có cách thể hiện khác nhau, có bạn nam mạnh mẽ, có bạn nam uyển chuyển, mềm mỏng vì vậy không nên can thiệp vào cá tính của các bạn mà tùy vào cái mong muốn thể hiện như thế nào ở trên sân khấu. Mình hoàn toàn ủng hộ việc các bạn dám sống hết mình, thể hiện bản thân”, Việt Quang bày tỏ quan điểm.

Khi được xem video của Tín Trung, Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, nhận xét: “Mình cảm thấy bạn ấy rất tự tin, năng lượng và có khao khát được thể hiện bản thân. Chúng mình là gen Z và ở thời điểm hiện tại vấn đề cá tính, vẻ đẹp của mỗi người cần có những nhìn nhận thoáng hơn. Mình thấy bạn ấy có nét đẹp rất đẹp độc đáo và chúng ta chỉ thật sự tự tin nhất khi là chính mình”.

Nên có cái nhìn thoáng hơn!

Giám khảo Long Áo dài, người có 14 năm đồng hành với vai trò giám khảo, sản xuất hội thi Nét đẹp sư phạm cho biết tiêu chí của cuộc thi là tìm kiếm những thầy cô giáo tương lai thanh lịch trong thời buổi hiện đại, luôn cập nhật về tri thức, lối ứng xử văn minh.

“Ở thời điểm hiện tại chúng ta nên có cái nhìn thoáng ở mọi góc độ. Với Trung, xét về góc độ biểu diễn sân khấu, phần thi có số điểm rất cao ở vòng sơ khảo thì em ấy đã thể hiện rất tốt tinh thần tự tin, quyết tâm của một thí sinh đi thi. Bên cạnh thành phần ban giám khảo là giảng viên của trường thì các giám khảo bên mảng nghệ thuật như tôi, anh Đức Hải, Á vương Minh Khắc… rất quý cái tinh thần biểu diễn của Trung”, giám khảo Long Áo dài cho biết.

Giám khảo Long Áo dài, người đã đồng hành cùng hội thi Nét đẹp sư phạm mở rộng trong suốt 14 năm qua

NVCC

Theo giám khảo Long Áo dài tiêu chí để chấm một thí sinh không chỉ ở ngoại hình mà còn về lối ứng xử, học hành tri thức, chuyên môn sư phạm cộng với phong cách trình diễn, sự tự tin. Kết quả của cuộc thi sẽ dựa trên số điểm chấm của các thầy cô về chuyên môn, kỹ năng sư phạm cộng với điểm số của các giám khảo bên mảng nghệ thuật đánh giá về kỹ năng trình diễn, sự tự tin trên sân khấu. Vị giám khảo này nhấn mạnh cuộc thi này luôn có một sự cân đối rõ ràng để tìm ra những thí sinh phù hợp nhất.

“Trường hợp của Trung cho chúng ta một góc nhìn mới, cái đẹp là phải tự tin và nên cho những bạn như vậy có cơ hội được thể hiện bản thân mình. Chúng ta không nên vì một phần biểu diễn trên sân khấu mà vội vàng đánh giá Trung lệch chuẩn bởi vì khi tiếp xúc bên ngoài em ấy là một thí sinh rất ngoan, lễ phép… và luôn khao khát được thể hiện bản thân. Dĩ nhiên cái gì cũng phải giới hạn, ban tổ chức sẽ có sự điều chỉnh để em ấy phù hợp với cuộc thi nhưng vẫn giữ được cá tính và sự tự tin vốn có. Còn về phần kỹ năng, chuyên môn về sư phạm sẽ có các thầy cô trong trường đánh giá”, giám khảo Long Áo dài cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.