Thích nghi an toàn

16/11/2021 04:20 GMT+7

Thích nghi an toàn với đại dịch Covid-19 còn diễn biến khó lường là vấn đề hệ trọng, tiên quyết luôn đòi hỏi sự chủ động ứng phó thật sự hiệu quả từ phía cơ quan chức năng và cả ý thức chủ động phòng chống theo nguyên tắc 5K từ phía mỗi người dân.

Sau khoảng 5 tháng tập trung dập dịch, cùng nỗ lực bao phủ vắc xin, từ ngày 1.10, TP.HCM dần nới lỏng giãn cách xã hội để bước vào giai đoạn bình thường mới. Có thể nói, chúng ta đã cơ bản đạt mục tiêu: Khống chế được dịch bệnh để mở cửa phục hồi kinh tế.

Hẳn nhiên khi “mở” rồi thì sẽ phát sinh ca lây nhiễm cộng đồng. Mà F0 nhiều thì không tránh khỏi nguy cơ số chuyển nặng cũng sẽ nhiều. Đây là thực tế phải thích nghi. “5K + vắc xin + công nghệ + thuốc + ý thức người dân và các biện pháp khác” đang là công thức chống dịch mà chúng ta kiên trì áp dụng để giữ vững mục tiêu thích nghi an toàn với đại dịch Covid-19.

Hiện nay mấu chốt vấn đề là bảo vệ được người mắc bệnh mà có nguy cơ chuyển nặng nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong, đó là một chiến lược. Đối tượng nguy cơ đó, họ ở đâu, khi nhiễm có được phát hiện sớm hay không, có được tiếp cận y tế điều trị từ sớm, từ xa, từ cơ sở hay không... F0 chăm sóc tại nhà cần được nắm bắt rõ từng trường hợp, họ già hay trẻ, điều kiện sinh hoạt, bệnh nền, có bao nhiêu yếu tố thuộc diện nguy cơ tử vong khi nhiễm…, để chủ động có hướng chăm sóc cũng như hỗ trợ y tế ngay khi cần.

Đặc biệt nữa, bản thân từng người dân phải hiểu mình có thuộc nhóm nguy cơ hay có người thân thuộc nhóm nguy cơ để biết mình hòa nhập thế nào cho an toàn và khi không may là F0 thì tiếp cận y tế sớm.

Chúng ta đã nhận diện được những bất cập trong cách phản ứng với đại dịch vào giai đoạn cao điểm, khi cùng lúc và trong thời gian ngắn phải đối mặt quá nhiều áp lực gia tăng dồn dập. Giờ đây, trách nhiệm của ngành y tế cũng như chính quyền cơ sở sẽ là một vấn đề rất lớn và thật sự khó chấp nhận, nếu trong trạng thái bình thường mới, nhiều gánh nặng đã không còn căng thẳng như trước, mà khi F0 cần gọi khẩn lại không nghe máy, cũng như chậm trễ cấp phát túi thuốc điều trị khi F0 thật sự cần đến…

Đã qua giai đoạn “bão”, chúng ta hoàn toàn có điều kiện để thực hiện có kết quả cao nhất đối với từng nhiệm vụ ứng phó, phòng chống đại dịch.

Thích nghi an toàn bền vững đòi hỏi F0 trong mọi điều kiện phải được tiếp cận kịp thời nhất vấn đề chăm sóc y tế toàn diện. Và nên chăng, cũng đã đến lúc cần ngành y tế sớm có kế hoạch cụ thể lưu hành bình thường thuốc kháng vi rút trong điều trị Covid-19 để người dân dễ dàng tiếp cận chủ động hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.