'Thiên đường mây' trên vùng Tây Bắc

10/04/2022 05:34 GMT+7

Đó là xã vùng cao Tà Xùa (H.Bắc Yên, Sơn La) nằm ở độ cao trung bình 1.500 - 2.000 m so với mặt nước biển, trên vùng núi Tây Bắc.

Với nhiệt độ trung bình hằng năm từ 16 - 18 độ C, Tà Xùa còn được gọi là “Sa Pa thứ 2”. Do quãng đường ngắn, thời gian đi lại nhanh (khoảng 210 km và 4 - 5 tiếng đồng hồ đi từ Hà Nội), nên mấy năm gần đây lượng du khách đến Tà Xùa rất đông, đặc biệt là dịp hè nóng nực.

Ông Đỗ Văn Xiêm, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Bắc Yên (kiêm Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch H.Bắc Yên), cho biết: Trong năm 2021, mặc dù tình hình phòng chống dịch Covid-19 căng thẳng, nhưng H.Bắc Yên vẫn đón trên 18.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Tà Xùa. Quý 1/2022, lượng khách tăng đột biến lên hơn 40.000, ước doanh thu từ du lịch khoảng 19,3 tỉ đồng.

“Khách lên Tà Xùa chủ yếu là ngắm mây, quãng từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Đặc biệt 3 ngày cuối tuần, các cơ sở lưu trú luôn kín khách”, anh Mùa A Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, nói.

Hiện nay, các cơ sở lưu trú ở xã Tà Xùa chỉ đáp ứng gần 600 giường/chỗ nghỉ/ngày và 27 điểm phục vụ ăn uống đang hoạt động. Nhằm “đón đầu” du khách, một số cá nhân từ các địa phương khác đã lên Tà Xùa tìm mua đất để xây dựng nhà nghỉ, homestay, cơ sở kinh doanh du lịch… tạo nên tình trạng “sốt đất”, gây khó khăn trong việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Bên cạnh đó, các công trình, cơ sở phục vụ du lịch đa số đều tự phát, do cá nhân thiết kế, xây dựng, dẫn đến nguy cơ phá vỡ cấu trúc tự nhiên liên quan đến phát triển du lịch.

Muốn phát triển và giữ gìn “thiên đường mây” Tà Xùa, phải cải thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo vệ sinh môi trường, phục dựng các hoạt động truyền thống (đánh Tulu, cưỡi ngựa, bắn nỏ), đào tạo nguồn nhân lực liên quan đến lĩnh vực du lịch…; và nhất là đầu tư xây dựng, cải tạo một số tuyến đường liên bản có mặt đường hẹp, độ dốc lớn, tạo thuận lợi, an toàn cho việc đi lại, di chuyển của người dân và du khách…

Ngày 4.4 vừa qua, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch H.Bắc Yên đã làm việc với lãnh đạo xã Tà Xùa về vấn đề phát triển du lịch trên địa bàn. Rất nhiều giải pháp đã được đưa ra, trong đó quan trọng nhất là việc thành lập “Tổ công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch và các hoạt động liên quan đến phát triển du lịch”, chủ động tổ chức các lễ hội, sự kiện vào dịp cuối tuần… Đặc biệt, sẽ thành lập trang mạng xã hội Tà Xùa để đưa các thông tin chính thống đến với du khách.

Một số hình ảnh “thiên đường mây” Tà Xùa (Bắc Yên, Sơn La).

Một homestay nằm trên biển mây Tà Xùa

Hà Mạnh Luân

Mây dâng trên mỏm Lạc Đà, điểm check in mới tại Tà Xùa

Hà Mạnh Luân

Các bé chơi nhảy dây ở điểm “sống lưng khủng long”

Hà Mạnh Luân

Thiên đường mây, nhìn từ đường tránh sạt lở Tà Xùa

Hà Mạnh Luân

Mây dâng dọc tỉnh lộ 112 từ TT.Bắc Yên lên Tà Xùa

Mai Thanh Hải

Biển mây buổi chiều trên đỉnh gió Tà Xùa

Mai Thanh Hải

Du khách đến Tà Xùa để… săn mây

Mai Thanh Hải

2 du khách nữ là nhân viên y tế Bệnh viện ĐH Y Dược từ TP.HCM bay ra Hà Nội, đi xe khách lên Tà Xùa để ngắm mây, sau thời gian dài làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19

Mai Thanh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.