Thợ may tiết lộ sự bất đồng trang phục phù dâu giữa Meghan Markle và Kate Middleton

12/01/2023 08:02 GMT+7

Người thợ may váy phù dâu đám cưới Meghan Markle lên tiếng trong bối cảnh Hoàng tử Harry phát hành cuốn hồi ký Spare.

Thợ may trang phục sang trọng Ajay Mirpui nói với Daily Mail rằng ông cùng nhóm của mình đã làm việc khẩn trương trước đám cưới Hoàng tử HarryMeghan Markle để chỉnh sửa váy cho 6 phù dâu nhỏ.

Meghan Markle (trái) và Kate Middleton

people

Ajay Mirpuri, người thợ may mà Hoàng tử Harry gọi tên trong cuốn hồi ký của mình, lần đầu tiên chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail phát hành hôm 10.1. Mirpuri nói rõ rằng mặc dù ông không chứng kiến ​​bất kỳ sự bất đồng nào giữa Kate Middleton và Meghan Markle trước đám cưới vào tháng 5.2018 nhưng ông cùng nhóm của mình đã nhanh chóng làm việc trước đám cưới để chỉnh sửa lại tất cả 6 chiếc váy cho các phù dâu nhỏ, bao gồm cả Công chúa Charlotte.

“Có thể xảy ra điều gì ở phía sau nhưng mọi thứ không hề bộc lộ trước mặt tôi. Đám cưới diễn ra vào thời điểm rất căng thẳng, đặc biệt là đám cưới ở cấp độ cao như thế. Họ phải đối mặt với những vấn đề giống như bất kỳ ai tổ chức đám cưới, có những vướng mắc vào phút chót. Tôi hiểu vì sao mọi người sẽ khó chịu nếu những chiếc váy không vừa vặn - điều đó thật căng thẳng”, Mirpuri nói với Daily Mail.

Các phù dâu trong ngày chuẩn bị đám cưới

people

Mirpuri nói về những chiếc váy ngắn tay màu trắng: “Tôi đồng cảm với tất cả vì bạn sẽ chẳng hề muốn bọn trẻ bước ra sân khấu lớn trong bộ váy không vừa vặn. Tất cả 6 chiếc váy của phù dâu đều phải được sửa lại, và chúng tôi đã làm được”, ông nói rồi cho biết thêm rằng rất tự hào vì công việc của mình đã có thể phục vụ Hoàng gia.

Ngoài Công chúa Charlotte, 5 phù dâu nhỏ khác của đám cưới Hoàng tử Harry và Meghan Markle còn có 2 con gái đỡ đầu của Harry: Florence van Cutsem và Zalie Warren, 2 con gái đỡ đầu của Meghan: Rylan và Remi Lit, sau cùng là Ivy Mulroney, con gái của Jessica Mulroney, bạn Meghan Markle.

Công chúa Charlotte bên mẹ

Mirpuri điều hành xưởng may Mirpuri Bespoke ở London và Thụy Sĩ, nói với báo giới rằng ông và nhóm của mình đã đồng ý “ngay lập tức rằng tất cả 6 chiếc váy phù dâu phải được sửa lại, vì chúng không vừa”.

“Chúng tôi phải làm việc cật lực trong 4 ngày. Bốn người phải làm việc đến 4 giờ sáng trong ba đêm liên tiếp để sửa cho chúng vừa vặn, Chúng tôi rời Lâu đài Windsor lúc 10 giờ đêm trước ngày cưới. Có ai phàn nàn về trang phục của các phù dâu và ngoại hình của họ không? Câu trả lời là không”, Mirpuri nhớ lại.

Trong hồi ký Spare, Hoàng tử Harry viết rằng chị dâu Kate đã nhắn tin cho Meghan 4 ngày trước đám cưới rằng: “Chiếc váy của Charlotte quá rộng, quá dài, quá thùng thình. Chị ấy đã khóc khi thử váy cho con gái ở nhà”.

Theo cuốn sách, Meghan đã hướng dẫn cô đến gặp thợ may “trực chiến” tại Cung điện Kensington từ 8 giờ sáng hôm đó nhưng Kate nhất quyết “cần phải làm lại tất cả các bộ váy phù dâu”.

Meghan nói với Kate rằng cô đang bị căng thẳng về cha mình, Thomas Markle và đám cưới. Kate trả lời cô ấy hiểu, nhưng cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục “qua lại”.

Các phù dâu, phù rể xinh xắn trong ngày cưới

people

“Tôi không biết phải nói gì nữa. Nếu chiếc váy không vừa thì hãy đưa Charlotte đến gặp Ajay. Ông ấy đã đợi cả ngày rồi”, Harry viết rằng Meghan nói như thế. “Tốt thôi”, Kate trả lời.

“Một thời gian ngắn sau, tôi về đến nhà và thấy Meg nằm trên sàn. Cô ấy đang khóc nức nở”, Harry viết trong cuốn Spare. “Tôi rất kinh hoàng khi thấy cô ấy buồn bã như vậy nhưng không nghĩ đó là một thảm họa”. Harry còn viết rằng ngày hôm sau Kate gửi hoa và một tấm thiệp để xin lỗi.

“Cuốn sách này và những sự thật trong đó là sự tiếp nối hành trình chăm sóc sức khỏe tâm thần của chính tôi. Đó là bản tường trình thô sơ về cuộc đời tôi có cả tốt đẹp, lẫn xấu xa” chồng Meghan Markle nói với tờ People.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.