Nội dung đơn của hội xác nhận bà N.T.H.Y (36 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) có gửi đơn phản ánh về vụ việc như báo chí đã thông tin. Sau khi nghiên cứu báo cáo từ đơn vị chức năng Q.11, hội nhận thấy ông Q. (chồng cũ bà N.T.H.Y) có hành vi
đánh con để lại thương tích, không tạo điều kiện cho cháu V.N.K (10 tuổi) gặp mẹ ruột (là bà N.T.H.Y). Hội đề nghị Công an P.15 (Q.11) có hình thức xử lý nghiêm người bạo hành trẻ em. Bên cạnh đó, phải cách ly cháu K. theo thẩm quyền được quy định tại điều 31, 32 Nghị định 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
Như
Thanh Niên đã thông tin, ngày 18.9, cháu K. đến trường học và có dấu hiệu mệt lả, khó ngồi. Thấy vậy
cô giáo gặng hỏi, K. cho hay bị đau ở mông, lúc xem thì có nhiều vết bầm. Quá bức xúc nên một
giáo viên trong trường đã gọi cho Trung tâm
tư vấn và dịch vụ truyền thông, Cục
Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH) để trình báo vụ việc. Ngay sau đó, Công an P.15 (Q.11) tiếp nhận thông tin và đến
gia đình ông Q. xác minh sự việc.