Chủ nhà đi vắng quên tắt quạt, lửa bao trùm căn hộ chung cư

Huy Đạt
Huy Đạt
28/10/2019 18:49 GMT+7

Người dân sống tại chung cư Làng Cá (Đà Nẵng) hoảng hốt khi nghe mùi khét và phát hiện khói bốc lên từ căn hộ vắng chủ, lực lượng chức năng phải đập cửa để dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 10 ngày 28.10, người dân sống tại nhà 3B, chung cư Làng Cá (P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) ngửi thấy mùi khét, đi tìm thì phát hiện khói đen tỏa ra mù mịt tại tầng 3 chung cư này.
Nhiều người hốt hoảng tìm đường chạy thoát khỏi chung cư và gọi báo lực lượng chức năng. Một số người ở phía tầng trên không thể chạy xuống dưới vì lửa lúc này đã bùng cháy dữ dội, khói đen phủ kín. Người dân nhanh chóng gọi điện báo lực lượng chức năng.
Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an Q.Sơn Trà điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, hiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Q.Sơn Trà nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa

ẢNH: HUY ĐẠT

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Q.Sơn Trà nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa

ẢNH: HUY ĐẠT

Lực lượng chức năng xác định đám cháy xuất phát từ phòng 307 do anh Đặng Ngọc Hoàng làm chủ. Vào thời điểm xảy ra cháy, gia đình anh Hoàng đều đi vắng.
Cảnh sát PCCC phải phá cửa để dập lửa. Sau thời gian hơn 30 phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, một số vật dụng trong phòng ngủ của căn hộ này bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lúc xảy ra vụ cháy, chủ căn hộ chung cư đi vắng buộc lực lượng chức năng phải phá cửa dập lửa

ẢNH: HUY ĐẠT

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể chủ căn hộ chung cư quên tắt máy quạt khi đi vắng, dẫn đến chập điện máy quạt trong phòng ngủ và gây cháy lan.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.