Chưa hết quý 1/2018, TP.HCM đã có 206 người chết vì tai nạn giao thông

09/03/2018 20:02 GMT+7

Trong quý I năm 2018, lĩnh vực TTATGT vẫn luôn diễn biến phức tạp, nhất là tình hình TNGT đường bộ.

Sáng 9.3, tại Nhà Thiếu nhi Q.9 đã diễn ra Lễ ra quân mở cao điểm huy động tối đa lực lượng tập trung các giải pháp nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và đua xe trái phép trên địa bàn các tuyến trọng điểm thuộc Q.2, Q.9, Q.Thủ Đức do PC67 (CA TP.HCM) tổ chức.
Qua đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong năm 2017, về cơ bản lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt đã hoàn thành chỉ tiêu về kéo giảm, kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT) cũng như ùn tắc giao thông do Chính phủ, lãnh đạo thành phố giao phó.
VIDEO: Tai nạn giao thông nghiêm trọng tăng ngay những tháng đầu năm 2018 ở TP.HCM
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong Quý I/2018, lĩnh vực TTATGT tại TP.HCM vẫn luôn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, nhất là tình hình TNGT đường bộ.
Cụ thể: Xảy ra 212 vụ TNGT đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên, làm 206 người chết, 60 người bị thương; so với cùng kỳ năm trước tăng 38 vụ, 53 người chết, 5 người bị thương.
Đây là một thách thức lớn đòi hỏi lực lượng CSGT phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để đạt được mục tiêu chính trị đề ra trong năm 2018.
Tại buổi lễ, ông Trần Văn Bảy (Chủ tịch UBND Q.9) phát biểu chỉ đạo: “Tôi đề nghị Ban ATGT Q.2, Q.9, Q.Thủ Đức tham mưu lãnh đạo Quận ủy, UBND quận chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, quản lí trật tự đô thị ATGT, kiên quyết không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, kịp thời ngăn chặn xử lí các thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, đồng thời lập lại trật tự đô thị, trật tự lòng lề đường”.
Trên cơ sở thực tiễn tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố trong Quý I/2018, Đại tá Trần Đức Tài – Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ: “Lực lượng CSGT Đường bộ - Đường sắt phải tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm TNGT, ùn tắc giao thông trên địa bàn 4 cụm: cụm 1 gồm quận Bình Tân, huyện Bình Chánh; cụm 2 gồm quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi; cụm 3 gồm quận 2, 9, Thủ Đức; cụm 4 gồm quận 1, 3”.
Ông Tài cho biết thêm, sau thời gian triển khai thực hiện, định kỳ 3 tháng, Cụm trưởng các cụm sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa các đơn vị, tình hình TTATGT trên địa bàn đảm trách để báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM có ý kiến chỉ đạo.
Đồng thời, trong buổi sáng hôm nay, Công an TP.HCM cũng tổ chức lễ ra quân tại tất cả các cụm còn lại trên địa bàn thành phố, nhằm tạo khí thế và sự quyết tâm của các lực lượng trong việc thực hiện kế hoạch cao điểm.
Gần 100 chiến sĩ CSGT đã diễu hành tuyên truyền ATGT sau lễ ra quân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.