Đến lượt BOT Ninh An phải xả trạm như Cai Lậy

04/12/2017 16:26 GMT+7

Trạm thu phí BOT Ninh An (TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) lần đầu phải xả trạm sau khi hàng chục tài xế dùng tiền lẻ để mua vé khiến giao thông ùn ứ hơn 1 km.

Chiều 4.12, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3 (Cục QLĐB III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam), cho biết do lượng phương tiện ùn ứ hơn 1 km nên khoảng 13 giờ cùng ngày, trạm thu phí BOT Ninh An đã phải xả trạm. 
Đến khoảng 13 giờ 30 (4.12), sau khi tuyến đường đã thông thoáng, trạm đã tiến hành thu phí trở lại bình thường. 
Theo ông Trần Phúc Tự, Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Đèo Cả Khánh Hòa (chủ đầu tư BOT Ninh An), từ 9 giờ ngày 4.12, khoảng 20 tài xế đã sử dụng tiền lẻ khi mua vé qua trạm thu phí Ninh An. 
"Các tài xế này khi qua trạm đã đưa tổng số tiền chi trả qua trạm thừa 100 đồng và yêu cầu trạm thối lại 100 đồng. Tuy nhiên, do trạm chưa chuẩn bị kịp tiền mệnh giá 100 đồng nên xảy ra ùn ứ. Sau đó, trạm đã miễn cho các xe trên đi qua, để tránh ách tắc. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn cố tình chậm qua trạm", ông Tự nói. 
Trạm thu phí BOT Ninh An Ảnh: Nguyễn Chung
Trạm thu phí Ninh An nhằm hoàn vốn dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn qua TX.Ninh Hòa, theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty cổ phần BOT Đèo Cả Khánh Hòa làm chủ đầu tư.
Trong tháng 11, một số tài xế đã nhiều lần sử dụng tiền lẻ qua trạm để phản đối việc thu phí
Từ ngày 1.12, nhà đầu tư dự án mở rộng QL1 qua TX.Ninh Hòa là Công ty Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa bắt đầu thực hiện việc giảm 100% phí qua trạm Ninh An cho chủ nhiều loại xe ở các xã giáp trạm.
Tuy nhiên, từ ngày 1.12 đến nay, một số tài xế ở các địa phương không được miễn giảm phí tiếp tục nhiều lần dùng tiền lẻ mua vé qua trạm. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.