Đưa 148 du khách Trung Quốc về nước từ sân bay Cam Ranh

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
15/02/2020 16:42 GMT+7

Chuyến bay từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đi Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc ) đã khởi hành, đưa 148 hành khách Trung Quốc về nước theo nguyện vọng.

Chiều 15.2, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày, chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines đã khởi hành tại đây, đưa 148 người là khách du lịch Trung Quốc từ Khánh Hòa về nước. Điểm đến của chuyến bay nói trên là Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc).

Máy bay được khử trùng phòng dịch Corona như thế nào?

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, Công ty CP Nhà ga quốc tế Cam Ranh phối hợp Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Khánh Hòa thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Toàn bộ hành khách đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi lên máy bay. 

Ở chiều ngược lại, chuyến bay nói trên sẽ không đưa hành khách về Việt Nam. Máy bay sẽ được tiến hành khử trùng theo quy định. Tổ bay cũng sẽ được kiểm tra, giám sát y tế chặt chẽ. 

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam tạm ngưng tất cả các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ 13 giờ ngày 1.2 để phòng, chống dịch Covid-19. Sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị xem xét chỉ đạo Bộ GTVT và các bộ ngành liên quan có phương án để đưa du khách và người lao động Trung Quốc bị “kẹt” lại có nhu cầu về nước. 

Mũi Né vắng bóng khách Trung Quốc giữa đại dịch virus corona

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, qua nắm bắt từ các công ty lữ hành chuyên phục vụ khách Trung Quốc, trên địa bàn tỉnh còn 1.046 du khách Trung Quốc du lịch theo tour. Tất cả các du khách này đang được các doanh nghiệp du lịch phục vụ tốt, chưa phát sinh vấn đề gì. Số khách nói trên vẫn còn thời hạn visa du lịch nên vẫn có thể tiếp tục ở lại lưu trú, tham quan. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.