'Lâm tặc' vây chém kiểm lâm đứt gân tay

19/12/2019 12:26 GMT+7

Khi khống chế một người cưa hạ gỗ trái phép trong vườn quốc gia, hai kiểm lâm viên bị một nhóm người tấn công, một kiểm lâm bị chém đứt gân tay.

Ngày 19.12, ông Huỳnh Nghĩa Hiệp, Phó giám đốc Vườn quốc gia Yók Đôn (H.Ea Súp, Đắk Lắk), đã ký báo cáo gửi cấp có thẩm quyền về vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn khiến một cán bộ kiểm lâm bị thương phải nhập viện.
Theo báo cáo, ngày 18.12, tổ tuần tra Trạm Kiểm lâm số 11 Vườn quốc gia Yók Đôn gồm hai kiểm lâm là Y Thông Chỉ Byă và Y Rinh Kuăn thực hiện nhiệm vụ tuần tra rừng theo kế hoạch.
Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, phát hiện một nhóm người đang cưa cắt gỗ trái phép tại tiểu khu 276 Vườn quốc gia Yók Đôn, tổ tuần tra tiến hành vây bắt. Trong lúc giằng co, một nhóm hơn 10 người kéo đến hành hung hai kiểm lâm.
Một người trong nhóm dùng dao chém trúng tay anh Y Thông Chỉ Byă.
Trước tình hình này, Trạm kiểm lâm số 11 đã tăng cường lực lượng vào hiện trường để hỗ trợ và đưa anh Y Thông Chỉ Byă đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. 
Theo thông tin ban đầu, cán bộ kiểm lâm bị chém đứt gân tay , mất máu nhiều, được bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.
Theo Vườn quốc gia Yók Đôn, tại hiện trường, nhóm người trên đã cắt hạ 2 cây căm xe (nhóm 2), khối lượng hơn 2 m3. Hiện Công an H.Ea Súp (Đắk Lắk) đang vào cuộc điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.