Người nước ngoài nhập cảnh trái phép: 'Quá nguy hiểm!'

10/01/2021 05:24 GMT+7

Cảnh báo của cơ quan chức năng về việc người nước ngoài, trong đó có người mang quốc tịch Trung Quốc cư trú quá hạn, nhập cảnh trái phép, thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật được bạn đọc cho rằng 'quá nguy hiểm'.

Như Thanh Niên đã thông tin, tại Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn TP.HCM do Sở Du lịch phối hợp cùng Công an TP.HCM tổ chức chiều 7.1, thượng tá Nguyễn Thanh Tú, Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại Công an TP.HCM, cho biết thời gian gần đây, Công an TP phát hiện nhiều người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc cư trú quá hạn, nhập cảnh trái phép từ biên giới phía bắc đến TP. Đáng chú ý, có rất nhiều trường hợp sử dụng thị thực du lịch sai mục đích... Tình hình người nước ngoài tạm trú và lợi dụng du lịch vi phạm pháp luật trên địa bàn TP có dấu hiệu gia tăng. Các hoạt động vi phạm phổ biến là: tổ chức cá cược ăn tiền trái phép, tổ chức sàn chứng khoán online, tổ chức cá cược thể thao, trò chơi qua mạng, gọi điện giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép chất ma túy...

Bắt thêm hai kẻ đưa bệnh nhân 1440 mắc Covid-19 vượt biên về Việt Nam

Không thể lơ là !

Trước thực trạng nêu trên, bạn đọc (BĐ) Võ Minh cho rằng không thể lơ là. Chỉ cần mất cảnh giác là dịch Covid-19 có thể bùng phát. Nên siết chặt những người nước ngoài nói chung, người Trung Quốc nói riêng, nhập cảnh trái phép và truy tố những người tiếp tay cho đường dây nhập cảnh bất hợp pháp.
Đồng cảm với cảnh báo của cơ quan chức năng về việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung để thực hiện những hành vi phạm tội, BĐ Bạch Toàn cũng chỉ ra rằng “những người này không những mang theo nguy cơ dịch bệnh, mà cho thấy có dấu hiệu tội phạm mở rộng địa bàn hoạt động. Do vậy, nên xử lý thích đáng theo đúng quy định pháp luật để ngăn chặn sớm nguy cơ này”.
Còn BĐ Lưu Văn Bảo nêu vấn đề: “Tình hình dịch bệnh trên thế giới hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp. Ở Trung Quốc, các ca nhiễm mới cũng đã tăng lên. Trong khi Chính phủ đang thực hiện công tác kiểm soát dịch bệnh khá nghiêm ngặt, thì tại sao vì chút lợi lộc nhỏ, một số kẻ tiếp tay cho khách nước ngoài du lịch, nhập cảnh chui vào Việt Nam, gây nguy hiểm cho sự an nguy của đất nước. Hãy dừng lại nếu còn lương tri! Đừng vì lợi lộc nhỏ của bản thân mà ảnh hưởng nghiêm trọng cả một hệ thống đang ổn định như hiện nay”.
Lăng kính bạn đọc:

Công an Tây Ninh đưa 40 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép lên xe đến Lạng Sơn bàn giao cho phía Trung Quốc

ẢNH: NGỌC HÀ

Người dân cần nâng cao cảnh giác

Đề cập giải pháp, theo BĐ Nguyễn Quốc Vinh, khi cơ quan chức năng đã nhận diện được nguy cơ đến từ những người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, “phải kiên quyết dẹp bỏ nạn du lịch “chui”, đưa người nhập cảnh trái phép”.
Theo BĐ Nguyễn Quốc Hưng, để triệt phá những đường dây này, cần xử phạt thật nặng những người tiếp tay môi giới, đưa người nhập cảnh trái phép; đặc biệt là tiếp tay cho tội phạm nhập cảnh trái phép để vận chuyển, tàng trữ ma túy…
Trên “mặt trận” toàn dân phòng chống tội phạm, BĐ Nguyễn Trung Danh cho rằng người dân TP cần phải hết sức cảnh giác với người nước ngoài cư trú tại TP mà không khai báo. Nếu thấy nghi ngờ, phải báo ngay cho chính quyền địa phương. Hãy truy tìm cá nhân, tổ chức làm việc này và truy cứu trách nhiệm hình sự vì sự an nguy của đất nước cả về con người và kinh tế. Đồng thời tích cực tuyên truyền để mọi người phát hiện và tố giác nhằm ngăn chặn kịp thời.
BĐ Nguyễn Việt Thi đề nghị: “Các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ biên giới và cần xử lý thật nghiêm những người đưa người nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam trái phép”.
Mong nhà nước xử lý các cá nhân và công ty làm dịch vụ du lịch “chui”, đưa người vượt biên trái phép sang nước ta.
Duy Thủy
Cần công khai, phạt nặng những người tổ chức du lịch “chui” và khách sạn nhận những tour du lịch “chui” để ngăn chặn dịch Covid-19.
Đặng Xuân Diên
Cơ quan chức năng xem xét đưa ra quy định: buộc các bến xe, nhà xe, xe khách, taxi…, bất kỳ hành khách nào lên xe, đều phải cho xem CMND, hộ chiếu hoặc căn cước. Ngoài ra phải nhập vào hệ thống khai báo y tế.
Quách Hồng Khanh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.