Ông Lê Hữu Hoàng được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
26/10/2019 10:51 GMT+7

Ông Lê Hữu Hoàng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa , được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng 26.10, tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Khánh Hòa, các đại biểu đã bầu ông Lê Hữu Hoàng giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021, với số phiếu 47/47. 

Ông Lê Hữu Hoàng, sinh ngày 1.8.1967, quê ở P.Ninh Hải (TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa); cao cấp lý luận chính trị; thạc sĩ kinh tế. Ông Hoàng là Tỉnh ủy viên, từng đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa. 

Trước đó, ông Trần Sơn Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã nghỉ hưu theo chế độ. 

Cũng tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Khánh Hòa sáng 26.10,  HĐND tỉnh cũng đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Trung Thu, Giám đốc Sở Ngoại vụ, vào Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu bổ sung 4 vị hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua các nghị quyết về: chủ trương đầu tư dự án kè và đường ven đầm Thủy Triều (H.Cam Lâm); chủ trương đầu tư dự án đường cơ động và bến cập tàu xã Ninh Vân (TX.Ninh Hòa); chủ trương đầu tư dự án tiêu thoát lũ các xã Diên Sơn - Diên Điền - Diên Phú (H.Diên Khánh); điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Y tế TP.Cam Ranh... 
Như vậy, với sự bổ sung thêm Phó chủ tịch, hiện Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa gồm: ông Lê Đức Vinh (chủ tịch); các Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: ông Nguyễn Đắc Tài; ông Đào Công Thiên; ông Lê Hữu Hoàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.