Quảng Bình lập chốt trên QL1A để kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
14/08/2020 19:18 GMT+7

Ngày 14.8, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì họp liên ngành và ban hành kế hoạch hoạt động của chốt kiểm dịch y tế trên QL1A, đoạn qua xã Sen Thủy, H.Lệ Thủy; chốt bắt đầu hoạt động từ ngày mai 15.8.

Trước đó, ngày 13.8, UBND tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên QL1A, đóng tại xã Sen Thủy. Thành phần tham gia chốt gồm: Công an tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở GTVT, Tỉnh đoàn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, UBND H.Lệ Thủy.
Chốt hoạt động 24/24 giờ với nhiệm vụ kiểm soát y tế, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân trong phòng chống dịch, xác định lịch trình hoạt động của tất cả người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh Quảng Bình. Kiểm tra, giám sát việc hạn chế vào tỉnh Quảng Bình đối với những người từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị để thực hiện khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm bắt buộc những trường hợp nghi ngờ theo quy định.

Bản tin Covid-19 ngày 14.8: Một ngày 24 ca bệnh, phát hiện người Trung Quốc vượt biên dương tính

Chốt cũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện vận tải công cộng vào địa bàn tỉnh. Xử lý và đề xuất các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm về phòng chống dịch Covid-19.

Các lực lượng tình nguyện ở Quảng Bình chuẩn bị khu cách ly tập trung

Ảnh: C.T.V

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Quảng Bình về tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-CoV-2 trên địa bàn tính đến 17 giờ 30 ngày 14.8, có 4 ca bệnh nghi ngờ đang điều trị cách ly tại các bệnh viện; các mẫu xét nghiệm từ trước đến nay đều có kết quả âm tính, ngoài ra còn 13 mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả.
Đồng thời, theo phản ánh của lãnh đạo UBND TX.Ba Đồn, trong ngày có nhiều công dân từ Đà Nẵng về (bằng nhiều loại phương tiện); trong đó có 7 công dân thuộc diện nguy cơ cao nên đưa vào cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh.

Tổng hợp tin Covid-19 ngày 14.8: Những hiểm nguy từ ‘mầm bệnh’ nhập cảnh trái phép

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.