Sơn La khởi tố, bắt thêm 4 người trong vụ gian lận thi cử

19/12/2019 07:23 GMT+7

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án gian lận thi cử xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 ở Sơn La, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La khởi tố bổ sung, bắt thêm 4 người.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 ở Sơn La, ngày 18.12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La khởi tố bổ sung đối với 2 bị can về tội nhận hối lộ là Nguyễn Thị Hồng Nga (nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La) và Cầm Thị Bun Sọn - nguyên Phó trưởng phòng Công tác chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La; đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam Cầm Thị Bun Sọn (trước đó đã bị khởi tố nhưng được tại ngoại).
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cũng khởi tố bị can về tội đưa hối lộ, bắt tạm giam Trần Văn Điện (nguyên cán bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp TP.Sơn La) và Hoàng Thị Thành (nguyên Chủ tịch Hội Nông dân H.Quỳnh Nhai, Sơn La). Trước đó, TAND và Viện KSND tỉnh Sơn La đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan công an điều tra bổ sung vụ án, phần liên quan đến các hành vi đưa và nhận hối lộ.
Liên quan đến vụ án gian lận thi cử tại Sơn La, đã có 8 bị cáo bị đưa ra xét xử tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bổ sung về tội đưa và nhận hối lộ đối với bị can Trần Xuân Yến, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La; khởi tố 3 người về tội đưa hối lộ và 3 người khác về tội nhận hối lộ.
Tại phiên tòa xét xử hồi tháng 10, các bị cáo khai đã nhận hàng tỉ đồng để thực hiện việc nâng điểm cho 44 thí sinh. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga khai nhận của ông Trần Văn Điện 1,04 tỉ đồng; bị cáo Lò Văn Huynh khai nhận từ bà Lò Thị Trường 300 triệu đồng, từ ông Nguyễn Minh Khoa (nguyên Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) 2,1 tỉ đồng; bị cáo Cầm Thị Bun Sọn khai nhận từ bà Hoàng Thị Thành 440 triệu đồng…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.