Thu nhập của người dân Đồng Tháp đạt hơn 50 triệu đồng/người

07/12/2019 11:32 GMT+7

Năm 2019, tốc độ tăng trưởng GRDP của Đồng Tháp ước đạt 6,45% và GRDP/người đạt 50,19 triệu đồng/người. Đó là thông tin được UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin tại kỳ họp lần thứ 13 của HĐND tỉnh này.

Kim ngạch xuất khẩu nông sản ước đạt 1 tỉ USD  

Ngày 6.12, HĐND tỉnh Đồng Tháp tổ chức kỳ họp thứ 13 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và đề ra kế hoạch năm 2020.
Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của Đồng Tháp đạt 14/17 chỉ tiêu theo Nghị quyết của tỉnh đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 6,45%; GRDP/người đạt 50,19 triệu đồng/người.
Đáng chú ý, khu vực nông nghiệp duy trì tăng trưởng trong tình hình nhiều khó khăn, kim ngạch xuất khẩu nông sản ước đạt trên 1 tỉ USD. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, trong đó công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chung của tỉnh.
Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, thu hút trên 3,9 triệu lượt khách, trong đó có 95.000 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu từ du lịch ước tăng 15% so với năm 2018.
Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch tích cực, tạo thêm gần 31.000 việc làm; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 2,78%.
Mặt khác, công tác cải cách hành chính của tỉnh phát huy hiệu quả với nhiều mô hình mới, cách làm hay được các tổ chức, cá nhân đánh giá cao, nhiều tỉnh trong cả nước đến tìm hiểu, học tập kinh nghiệm. Các chỉ số cải cách hành chính, PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh) được cải thiện, xếp trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Năm 2020 tăng trưởng kinh tế 7%

Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu tại kỳ họp

Ảnh: Trần Ngọc:

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành và người dân cần tập trung “tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp” với nhiều mô hình hay, cách làm mới đạt hiệu quả. Và mỗi người dân hãy chung tay, góp sức vào xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Năm 2020, tỉnh Đồng Tháp đề ra kế hoạch phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7%. Trong đó, đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm 5 chỉ tiêu về kinh tế, 11 chỉ tiêu về văn hoá - xã hội và 4 chỉ tiêu về môi trường.
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Đồng Tháp sẽ xem xét, thông qua 17 Nghị quyết quan trọng phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.