Vụ một phụ nữ Hàn Quốc bị sát hại ở Q.7: Nghi can ra tay chuyên nghiệp

Công Nguyên
Công Nguyên
21/12/2019 20:33 GMT+7

Nghi can gây ra vụ án mạng ở phường Tân Phong, quận 7 (TP.HCM) là một người Hàn Quốc, ra tay sát hại đồng hương làm người vợ tử vong; người chồng, con gái 16 tuổi bị thương.

Tối 21.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã xác định được hung thủ tấn công gia đình người Hàn Quốc tại phường Tân Phong, quận 7 vào rạng sáng cùng ngày.
Vụ việc làm người vợ tử vong; người chồng và con gái 16 tuổi bị thương được đang cấp cứu tại Bệnh viện FV. Nghi can là người Hàn Quốc, gây án một mình và chuyên nghiệp.

Nạn nhân Hàn Quốc đang được cấp cứu tại bệnh viện

Ảnh: Mã Phong

Theo đó, rạng sáng 21.12, nghi can leo tường rào vào nhà của gia đình nạn nhân, ra tay sát hại người vợ; cắt cổ người chồng; dùng dao đâm vào bụng bé gái 16 tuổi.
Sau khi gây án, nghi can lấy 4 điện thoại di động và ô tô của gia đình nạn nhân tẩu thoát. Biết tẩu thoát không thành, nghi can đã chạy ô tô về phía khu vực cầu Thủ Thiêm (Q.2) châm lửa đốt phi tang.

Bàng hoàng nghi án cô gái Hàn Quốc bị giết rồi đốt ô tô ở TP.HCM

Theo nhận định ban đầu từ công an, nguyên nhân dẫn đến vụ việc nhiều khả năng là do mâu thuẫn.
Nghi can thực hiện một mình, gây án chuyên nghiệp; lấy hết điện thoại của nạn nhân để nạn nhân khỏi liên lạc ra ngoài.
Nghi can lấy xe của gia đình nạn nhân tẩu thoát; khi di chuyển trên đường rất bình thường để tránh sự chú ý.
Hiện cơ quan công an đang truy bắt nghi can người Hàn Quốc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.