Xem xong bóng đá nam SEA Games 30, nam công nhân tử vong trong phòng trọ

12/12/2019 13:19 GMT+7

Sau khi xem trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 , anh Cường về phòng trọ ngủ. Sáng 12.12, chủ phòng trọ phát hiện nam công nhân này tử vong.

Trưa 12.12, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) vẫn đang điều tra hiện trường vụ nam công nhân chết ở phòng trọ.
Trước đó, sáng 12.12, chủ nhà trọ trên đường Âu Cơ (tổ 63, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) đến phòng trọ của anh Nguyễn Quang Cường (24 tuổi, quê H.Triệu Phong, Quảng Trị) để gọi anh Cường đi làm thì không thấy phản hồi.
Chủ nhà trọ nghi có chuyện chẳng lành, vì đã 2 ngày không thấy anh Cường ra khỏi phòng từ sau đêm chung kết bóng đá nam SEA Games vừa qua. Do đó, người này gọi thêm người phá cửa phòng thì phát hiện anh Cường đã tử vong trên giường; tài sản của nạn nhân như: xe máy, điện thoại vẫn còn nguyên trong phòng.
Nạn nhân là con đầu trong gia đình có 3 anh em. Do hoàn cảnh khó khăn, anh Cường vào Đà Nẵng làm công nhân cho một công ty sản xuất các mặt hàng nhựa tại KCN Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu), phụ cha mẹ nuôi các em.

Người dân địa phương quyên góp cho người xấu số

Ảnh: Văn Tiến

Theo một số người trong dãy trọ, sau khi xem bóng đá đêm chung kết 10.12 ở quán cà phê, anh Cường về phòng ngủ.
Hiện Công an Q.Liên Chiểu đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nam công nhân này. 
Người dân địa phương cũng tổ chức quyên góp cho gia đình người xấu số.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.