Xử lý nhiều trường hợp trốn khỏi khu cách ly tập trung

30/03/2020 06:37 GMT+7

Nhiều người ở Tây Ninh, Kiên Giang trốn khỏi khu cách ly tập trung khiến cơ quan chức năng phải phát đi thông báo khẩn để tìm kiếm.

Chiều 29.3, ông Phan Văn Hòa, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh (BCĐ) H.Bến Cầu (Tây Ninh), cho biết đã đưa Lê Văn Vũ (nam, 29 tuổi, ngụ ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, H.Trần Đề, Sóc Trăng; nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam ngày 19.3 qua cửa khẩu Mộc Bài, được cách ly tập trung tại xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu) trở lại khu cách ly.
Vũ khai khoảng 2 giờ 30 ngày 29.3 đã lợi dụng đêm khuya trốn khỏi nơi cách ly tập trung tại xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu, đi bộ ra QL22A và đón ô tô 7 chỗ do tài xế nam (không nhớ rõ biển số, đặc điểm xe, tài xế) chở đến TP.HCM.
Khi đến khu vực trước số nhà 539 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM, Vũ được Công an H.Bến Cầu liên lạc qua điện thoại vận động quay trở lại khu cách ly. Sau đó, Vũ được đưa trở về điểm cách ly tại Trường mẫu giáo Tiên Thuận (điểm Tiên Thuận B, thuộc xã Tiên Thuận, H.Bến Cầu).
Theo lời Vũ, từ khi rời khỏi khu cách ly chỉ tiếp xúc với tài xế ô tô 7 chỗ, chưa tiếp xúc với ai khác.

Bệnh nhân thứ 178 "làm khổ" ngành y tế Thái Nguyên vì khai báo không trung thực

Bệnh nhân thứ 178 "làm khổ" ngành y tế Thái Nguyên vì khai báo không trung thực

Sáng cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh nhận được báo cáo từ H.Bến Cầu về việc Vũ trốn khỏi khu cách ly nên có văn bản khẩn truy tìm gửi Sở Y tế Sóc Trăng và UBND 9 huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh Tây Ninh. Văn bản đặc biệt lưu ý Vũ chưa được xét nghiệm SARS-CoV-2; đồng thời đề nghị UBND các huyện, thị xã, TP khẩn trương chỉ đạo cho công an rà soát các khách sạn, nhà trọ để tìm Vũ.
Cơ quan chức năng cho biết sẽ xử lý Vũ về việc bỏ trốn khỏi khu cách ly.
Cũng tại Tây Ninh, tối 29.3, BCĐ phòng, chống dịch bệnh H.Châu Thành thông tin về việc Nguyễn Thành Nam (28 tuổi, ngụ Bồng Mạc, xã Liên Mạc, H.Mê Linh, TP.Hà Nội) đã trốn khỏi khu cách ly tập trung tại xã Thành Long vào 16 giờ cùng ngày.
Tối 20.3, người này nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trường THCS Thành Long, xã Thành Long. Nam cũng chưa được xét nghiệm SARS-CoV-2. Sở Y tế Tây Ninh đã có công văn khẩn đề nghị các địa phương và Sở Y tế TP.Hà Nội thông báo cho địa phương để rà soát đưa Nam vào cách ly theo quy định.
Cùng ngày 29.3, BCĐ TP.Hà Tiên (Kiên Giang) phối hợp cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với Bùi Ngọc Thuận (27 tuổi, ngụ P.Bình San, TP.Hà Tiên) vì trốn khỏi khu cách ly tập trung. Trưa 27.3, khu cách ly tập trung Kho ngoại quan TP.Hà Tiên tiếp nhận cách ly Thuận từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Thuận trèo tường rào trốn khỏi khu cách ly để về thăm gia đình ở xã Tân Khánh Hòa, H.Giang Thành (Kiên Giang), sau đó trở về nhà vợ tại TP.Hà Tiên.
Ngay sau khi phát hiện, BCĐ TP.Hà Tiên yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp lực lượng chức năng tuyên truyền, đưa Thuận trở lại khu cách ly. Tuy nhiên, đến sáng 28.3 Thuận vẫn không chấp hành nên lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, đồng thời yêu cầu cách ly tập trung đối với vợ Thuận và những người đã tiếp xúc với Thuận.
Trước đó, BCĐ TP.Hà Tiên đã yêu cầu cơ quan chức năng cưỡng chế 2 công dân Việt Nam trở về từ Campuchia nhưng không chấp hành lệnh cách ly tập trung.

Công bố bệnh nhân 189, 190, 191, 192, 193, 194 mắc bệnh Covid-19

220 người bị cách ly vì bệnh nhân 178 khai báo vòng vo 

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 29.3, ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, cho biết theo thông báo từ Bộ Y tế, địa phương này ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 là BN thứ 178 - bà H.T.N (44 tuổi, trú xã Phú Thịnh, H.Đại Từ), nhân viên Công ty Trường Sinh làm phục vụ bếp ăn tại BV Bạch Mai.
Trở về từ ổ dịch, nhưng ngay từ đầu khi nhập viện, BN này khai báo vòng vo, không trung thực khiến công tác ngăn chặn, phòng dịch gặp nhiều khó khăn, nhiều người liên lụy, bị cách ly. “BN vào BV đa khoa H.Đại Từ chiều tối 27.3, ban đầu cung cấp thông tin cho BS tiếp nhận rằng trong 2 tuần qua chỉ ở quê nhà chứ không đi đâu ra khỏi địa phương. Nhưng khi vào khoa điều trị, BS nghi ngờ nên tiếp tục khai thác thông tin thì BN thừa nhận có đi đến BV Bạch Mai những ngày vừa qua. Lập tức BN được đưa đi vào khu cách ly riêng”, ông Huy nói.
Cũng theo ông Huy, dù BV có luồng riêng để đón và phân loại người có triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19, nhưng ngay từ khi khai báo ban đầu, BN khai báo thông tin không đầy đủ, trung thực, BS chưa ghi nhận các triệu chứng nghi ngờ, nên BN được vào điều trị tại Khoa Nội, nằm chung phòng với BN khác. Do đó BN 178 đã khiến 8 BN nằm chung phòng và 12 nhân viên y tế phải cách ly tập trung.
Đến 29.3, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên xác định 38 người tiếp xúc gần với BN 178 phải cách ly tập trung tại cơ sở y tế, gồm 12 nhân viên y tế, 8 BN điều trị nằm cùng phòng, 18 người đi cùng chuyến ô tô khách, lái xe, xe ôm, người bán hàng cho BN này. Ngoài ra, 182 người tiếp xúc vòng F2 cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nơi ở, và đang tiếp tục rà soát những người tiếp xúc vòng 3 (F3) với BN.
Phan Hậu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.