Thủ khoa ở Hậu Giang: Tự học trên internet là chính

28/07/2022 10:00 GMT+7

Huỳnh Hữu Huy, học sinh lớp 12A6 Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.Ngã Bảy) đã có những chia sẻ bất ngờ về bí quyết trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Hậu Giang .

Trò chuyện với chúng tôi, Huy cho biết khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, em đã cập nhật ngay và rất vui mừng khi biết được tổng số điểm đạt được là 54,15. Tuy nhiên, lúc này Huy chưa biết mình là thủ khoa của tỉnh Hậu Giang.

Huỳnh Hữu Huy cùng cô giáo dạy sử ở Trường THPT Lê Quý Đôn

NVCC

Đến hơn 22 giờ ngày 25.7, một người bạn gửi bài viết của Báo Thanh Niên cập nhật tình hình điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở Hậu Giang. Lúc này, Huy mới ngỡ ngàng biết mình là người có kết quả thi tốt nhất trong tỉnh và cũng là thủ khoa ở khối khoa học xã hội với tổng số điểm 29,25 (lịch sử 9,75; địa lý 9,5; GDCD 10).

“Biết tin, bà nội, mẹ và chị gái đều vỡ òa cảm xúc, gửi lời chúc mừng em. Riêng em, đêm đó gần như mất ngủ vì cứ vui sướng, phấn khởi. Cha em đang đi làm thuê ở Sóc Trăng nên em ráng đợi đến sáng hôm sau mới gọi điện khoe. Nghe tin, cha còn vui hơn em nữa. Cha hứa sẽ xin nghỉ một ngày để về chúc mừng em”, Huy nói.

Suốt 12 năm học, Huy luôn duy trì học lực giỏi. Trên lớp, Huy luôn cố gắng tập trung nghe thầy cô giảng bài đầy đủ. Về nhà, em đăng ký học thêm các lớp dạy trực tuyến để bổ sung kiến thức. “Em hầu như không đi học nhóm, học thêm mà tự học trên internet là chính. Những bài tập nào chưa theo kịp khi học trực tuyến thì em ghi chú, sau đó gặp trực tiếp các thầy cô trong trường nhờ hướng dẫn. Thời điểm ôn thi cấp tốc, em hầu như dành hết cho sách vở. Sáng đi học trên trường, trưa về tự học trực tuyến, tối luyện giải đề thi”, Huy tâm sự.

Chia sẻ về điểm thi tốt nghiệp THPT, Huy nói mỗi môn học đều trải qua quá trình ôn luyện lâu dài, nhưng có lẽ để lại nhiều cảm xúc nhiều là môn tiếng Anh. Đây là môn học mà khi mới vào lớp 10, Huy đã không có kiến thức nền tảng để tự tin học tốt. Cuối năm lớp 10, điểm trung bình môn tiếng Anh chỉ đạt 5,5. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng và cách học tập hiệu quả, đến cuối năm lớp 12, Huy đã có bước bứt phá ngoạn mục khi đạt điểm trung bình 9,5 (cao nhất lớp).

Về dự định sắp tới, nguyện vọng của Huy là đăng ký xét tuyển vào ngành sư phạm tiếng Anh của Trường ĐH Cần Thơ. Nam sinh chia sẻ: “Từ tâm lý e dè luôn sợ rớt tiếng Anh, nhưng không hiểu sao càng quyết tâm ôn luyện thì em lại yêu thích, say mê và có rất nhiều cảm hứng khi tìm hiểu môn học này. Mục tiêu của em là muốn sử dụng thứ ngôn ngữ này thành thạo hơn để có thể tự tin thích nghi trong nhiều môi trường làm việc khác nhau, sẵn sàng trong thời buổi hội nhập quốc tế”.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, thầy Nguyễn Văn Viếng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, Trường THPT Lê Quý Đôn, nhận xét Huy có tinh thần chịu khó học tập, năm học qua đã giữ vững được thành tích số 1 trong lớp. Đặc biệt, Huy gần gũi, hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong lớp để cùng phấn đấu vươn lên. Bên cạnh đó, Huy cũng có nhiều đóng góp tích cực vào các phong trào thanh niên tình nguyện do chi đoàn lớp và đoàn trường tổ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.