Với 108,33 điểm xét tuyển, Đỗ Phú Quang trở thành thủ khoa tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM (UIT). Quang chọn ngành Trí tuệ nhân tạo bởi đây là lĩnh vực em đã yêu thích và ấp ủ từ nhỏ. Với em, cánh cửa đại học không chỉ mở ra từ một thành tích, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình theo đuổi niềm đam mê ấy.

Với 108,33 điểm xét tuyển, Đỗ Phú Quang trở thành thủ khoa tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM (UIT)
ẢNH: SẦM ÁNH
Sáng 4.9.2026, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 – 2027, chính thức mở đầu một năm học mới.
Đây cũng là năm học đặc biệt khi UIT tròn 20 năm thành lập và phát triển, với nhiều dấu ấn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và quốc tế hóa.
Năm nay, 9.288 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường. Tính đến ngày 25.8, UIT ghi nhận 2.338 tân sinh viên, trong đó có 2.289 sinh viên chính quy và 49 sinh viên chương trình liên kết.
Đáng chú ý, 64 học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế đã lựa chọn UIT trong mùa tuyển sinh năm nay. Trong đó có 1 học sinh đạt Huy chương Đồng Olympic Trí tuệ Nhân tạo Quốc tế 2026 và 63 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia.

Lê Minh Quân, tân sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu đạt Huy chương Đồng Olympic Trí tuệ Nhân tạo Quốc tế 2026
ẢNH: SẦM ÁNH
Đón một thế hệ người học có năng lực học thuật và khát vọng khám phá công nghệ, UIT cũng đang thay đổi môi trường đào tạo theo hướng mở rộng hơn. Trong năm học mới, UIT tiếp tục triển khai 5 ngành đào tạo bằng tiếng Anh và bắt đầu tuyển sinh sinh viên các nước Đông Nam Á.
Cùng với chương trình đào tạo, hạ tầng phục vụ học tập và nghiên cứu cũng được UIT đầu tư mạnh. Gần 35 tỉ đồng được dành để nâng cấp trang thiết bị các phòng thí nghiệm, tăng năng lực tính toán cho đào tạo và nghiên cứu, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu.
Với nền tảng 20 năm xây dựng và phát triển, UIT tiếp tục đặt mục tiêu nâng chuẩn đào tạo theo hướng quốc tế, thu hút người học xuất sắc, đẩy mạnh nghiên cứu và mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
Qua đó, sinh viên không chỉ được học kiến thức chuyên môn, mà còn có thêm điều kiện nghiên cứu, trải nghiệm công nghệ mới và rèn khả năng thích ứng với những thay đổi rất nhanh của ngành công nghệ.
Bình luận (0)