Tiền gửi khách hàng cá nhân tăng lên hơn 5,53 triệu tỉ đồng

11/07/2022 06:30 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố số liệu tiền gửi của dân cư tháng 4 tăng thêm 58.000 tỉ đồng so với cuối tháng 3, lên 5,532 triệu tỉ đồng, tăng 4,37% so với cuối năm 2021.

Đây là tháng thứ 5 liên tiếp, tiền gửi cá nhân trong hệ thống tổ chức tín dụng tăng hơn 255.000 tỉ đồng. Nguyên nhân khiến các cá nhân chọn gửi tiền tổ chức tín dụng đến từ lãi suất tiền đồng tăng, trong khi các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản giao dịch không mấy sôi động như trước.

Ngược lại, tiền gửi của các tổ chức kinh tế sụt giảm 69.000 tỉ đồng, xuống còn 5,795 triệu tỉ đồng, dẫn đến mức tăng so với cuối năm 2021 duy trì ở mức 2,66%. Tổng phương tiện thanh toán và tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 4 ở mức 13,871 triệu tỉ đồng, tăng gần 469.654 tỉ đồng, tương ứng 3,5% so với cuối năm 2021. Ngoài ra, tỷ trọng tiền mặt lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán cũng tăng từ mức 11,37% lên 11,43% vào cuối tháng 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.