Tìm liệt sĩ đặc công Sư đoàn 2, gia đình xúc động khi có tên người thân

Mạnh Cường
Mạnh Cường
Một cựu chiến binh Sư đoàn 2 vừa cung cấp danh sách tên, quê quán 17 liệt sĩ đặc công được cho là hy sinh ở Hiệp Đức, Đà Nẵng.

Liên quan đến 17 hài cốt nghi là liệt sĩ đặc công Sư đoàn 2, Quân khu 5 đang được cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng xác minh, một cựu chiến binh Sư đoàn 2 vừa cung cấp danh sách tên, quê quán của 17 liệt sĩ được cho là hy sinh tại chiến trường Hiệp Đức (Quảng Nam cũ).

Danh sách 17 liệt sĩ trùng khớp với thông tin gia đình

Ông H.T.N (67 tuổi, cựu chiến binh Sư đoàn 2) cho biết sau khi đọc thông tin về việc phát hiện 17 hài cốt nghi là liệt sĩ đặc công Sư đoàn 2 tại Hiệp Đức, ông mở lại danh sách được lưu giữ từ trước và bất ngờ phát hiện tên, quê quán của 17 liệt sĩ có nhiều điểm trùng khớp với thông tin về nhóm hài cốt đang được xác minh.

Theo danh sách ông N. cung cấp, 17 liệt sĩ đều được ghi nhận hy sinh tại chiến trường Hiệp Đức. Trong đó, 16 người quê ở các tỉnh phía bắc, người còn lại quê tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là thành phố Đà Nẵng).

Tìm liệt sĩ đặc công Sư đoàn 2, gia đình xúc động khi có tên người thân- Ảnh 1.

Danh sách họ tên, quê quán của 17 liệt sĩ được cho là hy sinh ở Hiệp Đức

ẢNH: N.T

Ông N. cho biết trong thời kỳ chiến tranh, địa bàn hoạt động chủ yếu của Sư đoàn 2 là Quảng Nam và phía bắc Quảng Ngãi. Riêng tại khu vực Hiệp Đức, một trong những trận đánh được ghi nhận là trận của Tiểu đoàn 10 vào ngày 29.4.1970.

Theo ông N., sau khi đọc bài báo, ông lấy danh sách ra xem và thấy tên, quê quán của 17 người trùng với những thông tin đang được đề cập. "Tôi nghĩ đây là một đầu mối rất đáng chú ý để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh", ông nói.

Đáng chú ý, trong danh sách này có tên liệt sĩ Lê Ngọc Quỳnh (quê ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành cũ, nay là xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An). 

Sau khi thông tin được công bố, người thân của liệt sĩ Quỳnh đã liên hệ với PV Báo Thanh Niên, cung cấp thêm nhiều tài liệu và thông tin liên quan.

Ông Lê Văn Chiến (54 tuổi, ở xóm Hạc Linh, xã Đông Thành - em ruột của liệt sĩ Lê Ngọc Quỳnh) cho biết suốt 20 năm qua, gia đình ông nhiều lần tìm kiếm thông tin về 2 người anh là liệt sĩ Lê Quang Hùng và Lê Ngọc Quỳnh.

Gia đình từng vào Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác để tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Tìm liệt sĩ đặc công Sư đoàn 2, gia đình xúc động khi có tên người thân- Ảnh 2.

Ông Lê Văn Chiến em ruột của liệt sĩ Lê Ngọc Quỳnh đã liên hệ với PV Báo Thanh Niên, cung cấp thêm nhiều tài liệu và thông tin liên quan

ẢNH: NGỌC THƠM

Vì vậy, khi biết trong danh sách 17 người có tên liệt sĩ Lê Ngọc Quỳnh, gia đình ông Chiến vừa xúc động vừa hy vọng sau hàng chục năm chờ đợi, người anh của mình có thể được xác định và trở về quê nhà.

Theo ông Chiến, thông tin về liệt sĩ Lê Ngọc Quỳnh trong danh sách 17 người có nhiều điểm trùng khớp với giấy báo tử mà gia đình đang lưu giữ.

Liệt sĩ Lê Ngọc Quỳnh sinh năm 1950, nhập ngũ vào tháng 7.1968, hy sinh năm 1970 tại khu vực Hiệp Đức.

"Ngày hy sinh và những thông tin trong giấy báo tử của anh Quỳnh trùng khớp với thông tin mà gia đình nhận được. Chúng tôi rất hy vọng, nhưng muốn chắc chắn thì phải xét nghiệm ADN", ông Chiến nói.

Tìm liệt sĩ đặc công Sư đoàn 2, gia đình xúc động khi có tên người thân- Ảnh 3.
Tìm liệt sĩ đặc công Sư đoàn 2, gia đình xúc động khi có tên người thân- Ảnh 4.

Giấy báo tử của liệt sĩ Lê Quang Hùng và liệt sĩ Lê Ngọc Quỳnh

ẢNH: NGỌC THƠM

Theo ông Chiến, 17 người được cho là hy sinh trong quá trình đơn vị rút quân. Sau khi hy sinh, các liệt sĩ được chôn tại khu vực Hiệp Đức. Tuy nhiên, do chiến tranh và điều kiện lúc bấy giờ, gia đình không có thông tin cụ thể về vị trí phần mộ nên việc tìm kiếm sau này gặp rất nhiều khó khăn.

"Ngày trước không có tên, không có tuổi, cũng không biết chính xác các anh hy sinh ở đâu nên gia đình chỉ biết lần theo những thông tin ít ỏi để tìm. Chúng tôi đã vào Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng tìm kiếm cách đây khoảng 20 năm nhưng không được", ông Chiến chia sẻ.

Hai người anh của ông Chiến đều hy sinh khi còn rất trẻ. Liệt sĩ Lê Quang Hùng sinh năm 1946 (nhập ngũ tháng 1.1966, hy sinh ngày 8.2.1968). Đến nay, gia đình vẫn chưa có thông tin cụ thể về nơi an táng liệt sĩ Hùng. Trong khi đó, thông tin mới xuất hiện về liệt sĩ Lê Ngọc Quỳnh đã mang đến cho gia đình một niềm hy vọng lớn.

Ông Chiến kể, khi còn sống, cha mẹ ông luôn đau đáu mong muốn tìm được 2 người con đã hy sinh để đưa về quê nhà. Hai ông bà từng nhiều lần cùng các con đi tìm nhưng cuối cùng vẫn chưa thể thực hiện được nguyện vọng.

"Ông bà ngày trước còn sống cũng mong tìm được các anh, đưa các anh về quê. Anh em trong nhà nhiều lần đi tìm nhưng không có thông tin nên rất khó. Bây giờ nghe có tên anh Quỳnh trong danh sách 17 người, cả gia đình rất mừng và chỉ mong sớm được xác định", ông Chiến nói.

Mong được lấy mẫu ADN ngay khi khai quật

Điều gia đình ông Chiến mong muốn hiện nay là nếu cơ quan chức năng có kế hoạch khai quật, gia đình được thông báo trước để có thể trực tiếp đến hiện trường và phối hợp lấy mẫu xét nghiệm ADN.

Theo ông Chiến, nếu các hài cốt được đưa về nghĩa trang rồi gia đình mới tiếp tục làm thủ tục lấy mẫu, quá trình xác định danh tính có thể kéo dài. Vì vậy, gia đình mong muốn được tạo điều kiện lấy mẫu ngay khi khai quật, nếu điều kiện thực tế và quy định cho phép.

Tìm liệt sĩ đặc công Sư đoàn 2, gia đình xúc động khi có tên người thân- Ảnh 5.
Tìm liệt sĩ đặc công Sư đoàn 2, gia đình xúc động khi có tên người thân- Ảnh 6.

Tấm bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Lê Quang Hùng và liệt sĩ Lê Ngọc Quỳnh

ẢNH: NGỌC THƠM

"Chúng tôi chỉ mong khi có ngày khai quật, cơ quan chức năng báo trước để gia đình kịp thu xếp vào. Nếu có thể lấy mẫu xét nghiệm ngay thì sẽ nhanh hơn, gia đình cũng đỡ phải chờ đợi và có thêm cơ hội sớm đưa anh về quê", ông Chiến bày tỏ.

Dù rất hy vọng, ông Chiến cho rằng gia đình vẫn chờ kết quả ADN để có câu trả lời chính xác nhất. Bởi sau hàng chục năm, điều gia đình cần không chỉ là một cái tên trong danh sách mà là sự xác nhận chắc chắn về danh tính người đã hy sinh.

Tìm liệt sĩ đặc công Sư đoàn 2, gia đình xúc động khi có tên người thân- Ảnh 7.

Ông Lê Văn Chiến thắp hương bàn thờ cha mẹ cùng 2 anh trai liệt sĩ

ẢNH: NGỌC THƠM

Trong khi chờ thông tin chính thức về liệt sĩ Lê Ngọc Quỳnh, gia đình ông Chiến vẫn tiếp tục mong mỏi một ngày có thêm manh mối về người anh cả Lê Quang Hùng. Suốt nhiều năm qua, gia đình chưa biết hài cốt liệt sĩ Hùng đang ở đâu.

"Với gia đình tôi, việc tìm kiếm không chỉ là hành trình xác định một phần mộ. Đó còn là mong ước dang dở của cha mẹ và nguyện vọng của những người em muốn đưa 2 người anh đã hy sinh trở về quê nhà sau hàng chục năm xa cách", ông Chiến tâm sự.

Như Thanh Niên đã thông tin, năm 1994, trong quá trình san ủi mặt bằng để xây dựng Nhà văn hóa huyện Hiệp Đức, lực lượng thi công phát hiện một hố chôn tập trung chứa nhiều hài cốt cùng các di vật như quần áo, dép cao su, giày, súng AK, súng M79 và một số vật dụng quân sự khác.

Vụ việc sau đó được báo cáo đến Ban Chỉ huy quân sự huyện Hiệp Đức (cũ) để kiểm tra, xác minh ban đầu. Tuy nhiên, do thời điểm đó chưa có đủ căn cứ xác định đây là hài cốt liệt sĩ nên chưa tổ chức quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.

Hài cốt sau đó được ông Võ Đình Thế (quê xã Thu Bồn) di dời về khu vực chân đồi Tranh, thuộc thôn An Đông, nay thuộc địa bàn xã Hiệp Đức, để chôn cất. Đến năm 2019, hài cốt tiếp tục được cải táng về khu vực Gò Cao, nay thuộc xã Thu Bồn, để xây dựng mộ và thờ cúng.

Tại hội thảo ngày 5.8, từ thông tin do các nhân chứng và cựu chiến binh cung cấp, đơn vị tổ chức xác định 17 hài cốt này có khả năng cao là liệt sĩ đặc công của Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh năm 1970 tại Hiệp Đức.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.