Tin tức thời tiết hôm nay 21.5.2022: Bắc bộ, Bắc Trung bộ mưa to đến rất to

21/05/2022 07:37 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 21.5.2022, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 60 mm, có nơi trên 80 mm.

Tin tức thời tiết hôm nay 21.5.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 20.5 đến 3 giờ ngày 21.5 như: Chiềng Nơi (Sơn La) là 72 mm; tại TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) là 50 mm...Dự báo trong ngày hôm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; vùng núi Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 60 mm, có nơi trên 80 mm.

Bắc bộ, Bắc Trung bộ hôm nay bắt đầu bước vào đợt mưa to trên diện rộng

Thanh Niên

Bắt đầu từ đêm nay 21.5 đến 24.5, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt. Dự báo từ ngày 25.5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng giảm dần. Mưa giông ở Bắc bộ còn có khả năng kéo dài.

Còn tại các tỉnh phía nam, bắt đầu từ hôm nay 21.5 đến ngày 23.5, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ. Mưa giông tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc bộ, Bắc Trung bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông; đêm có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C; phía nam có nơi trên 31 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; riêng phía bắc đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Tin tức thời tiết hôm nay, khu vực Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.