Tin tức thời tiết hôm nay 6.4.2022: Nam bộ có mưa rào, cảnh báo giông lốc

06/04/2022 07:08 GMT+7

mưa đá ">Tin tức thời tiết hôm nay 6.4.2022 : các tỉnh Nam bộ sẽ có mưa rào và giông trên diện rộng, trong mưa giông có khả năng xảy ra giông lốc, mưa đá, gió giật mạnh.

Tin tức thời tiết hôm nay 6.4.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đã ghi nhận rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ bắc hoạt động ở Biển Đông. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc nên ngày hôm nay, các tỉnh Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 50 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Các tỉnh Nam bộ sẽ có mưa giông trên diện rộng

Thanh Niên

Trong mưa giông, người dân Nam bộ cần đề phòng có khả năng xảy ra giông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa nên ngày và đêm nay, khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 4 m. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 4 m.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng sớm và đêm trời rét.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C , có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Sáng sớm và đêm trời rét.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng sớm và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, phía nam có nơi dưới 25 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; phía nam 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C; phía nam 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.