Lọc bài viết theo
Chuyên mục
Bạch hầu, ho gà: Bệnh hô hấp rình rập trẻ nhỏ. Đâu là giải pháp phòng ngừa?
Trẻ nhỏ với đường hô hấp mỏng manh và hệ miễn dịch chưa hoàn thiện có nguy cơ cao mắc các bệnh truyền nhiễm, trong đó có bạch hầu và ho gà. Tiêm ngừa là cách cung cấp miễn dịch đặc hiệu, giúp trẻ phòng bệnh hiệu quả.
Người lớn có cần tiêm vắc-xin ngừa bệnh bạch hầu không?
Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu sinh độc tố, bệnh dễ lây lan, nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời. Trước diễn biến nhanh của bệnh bạch hầu gần đây, dư luận quan tâm về việc người lớn có phải tiêm chủng ngừa bệnh bạch hầu hay không?
Tư vấn sức khỏe: Nguồn lây bạch hầu khó xác định, phòng ngừa thế nào?
Bạch hầu lây lan mạnh, gây ra nhiều biến chứng lên hệ tim mạch và thần kinh dẫn đến tử vong cao chỉ sau vài ngày. Nguồn lây có thể từ người bệnh hoặc người lành mang trùng nên khó kiểm soát được nguồn lây triệt để.Xem nhanh 20h ngày 11.7: Bạch hầu có dễ lây không | Nghi vấn nữ thị trưởng Philippines là người Trung Quốc
Bản tin ‘Xem nhanh 20h’ ngày 11.7 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý về: Lỗi phần mềm lậu trong livestream sự kiện của Samsung là gì; đội tuyển Anh hai lần liên tiếp vào chung kết EURO; Philippines điều tra nữ thị trưởng bị nghi là người Trung Quốc;...
Bác sĩ Trương Hữu Khanh giải đáp thắc mắc "bệnh bạch hầu có dễ lây không?"
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ học, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, nguy cơ lây nhiễm của bệnh bạch hầu không dễ như Covid-19. Song, người dân không thể lơ là khi đã xuất hiện ca tử vong vì căn bệnh này.
Người lớn có cần tiêm nhắc vắc xin phòng bệnh bạch hầu?
Sau khi hoàn tất lịch tiêm chủng vắc xin 5 trong 1 hoặc 6 trong 1 trong 2 năm đầu đời, trẻ cần tiêm nhắc một mũi vắc xin có thành phần bạch hầu vào lúc 4-6 tuổi và 9-15 tuổi. Người lớn cần tiêm nhắc vắc xin có thành phần bạch hầu 10 năm/lần.