Tỉnh gỡ phong tỏa, người dân vẫn không thể vào chợ: Đã nới lỏng kiểm soát

08/08/2021 19:23 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng “Tỉnh gỡ phong tỏa, người dân vẫn không thể vào chợ..." ở Thừa Thiên - Huế, tình trạng phong tỏa được dỡ bỏ. Tuy nhiên, cách giải thích về lý do vẫn khiến tiểu thương chưa hài lòng...

Gần trưa nay 8.8, Ban quản lý chợ Nước Ngọt (xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã gỡ bỏ hàng rào cứng chắn lối vào chợ mà Báo Thanh Niên đã phản ánh trong bài “Tỉnh gỡ phong tỏa, người dân vẫn không thể vào chợ vì phải đợi 5 thôn khác”. Do chợ chính chưa đông nên các chợ tự phát, chợ cóc, chợ xép vẫn tự nhóm tại các thôn trong xã. 

Mặc dù BQL chợ dỡ bỏ rào chắn vào chợ sáng 8.8 nhưng xuồng rác của Công ty CP môi trường và công trình đô thị Huế vẫn án ngữ đường vào chợ do chưa kịp dọn

ẢNH: GIA TÂN

Trước đó, Báo Thanh Niên ngày 7.8 phản ánh tình trạng dù đã được lệnh dỡ bỏ phong tỏa nhưng chợ Nước Ngọt và chợ ở một số thôn tại xã Lộc Thủy vẫn bị địa phương quản lý cứng nhắc.
Cụ thể, đầu tháng 7, do liên quan nguồn lây tài xế xe tải người Quảng Ngãi đến trú bất hợp pháp tại xã Lộc Thủy nên chợ Nước Ngọt, xóm Cầu thôn Phước Hưng và 5 thôn của xã Lộc Thủy phải áp dụng biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Sau thời gian áp dụng giãn cách, từ 12 giờ ngày 2.8, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có quyết định dỡ bỏ biện pháp giãn cách khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời tại các khu vực này, nhưng riêng chợ Nước Ngọt chưa được mở cửa.

Chợ tự phát bên trong các thôn do chợ Nước Ngọt bị phong tỏa để "đợi 5 thôn khác trong xã hết giãn cách xã hội"

ẢNH: GIA TÂN

Do Ban quản lý chợ Nước Ngọt vẫn tiếp tục phong tỏa khiến cho tiểu thương, người dân chưa thể vào chợ. Giải thích về điều này, đại diện đơn vị quản lý chợ Nước Ngọt nói rằng việc tiếp tục phong tỏa chợ Nước Ngọt là đợi 5 thôn khác trên địa bàn hết giãn cách xã hội để mở cùng lúc, theo chủ trương do UBND xã chỉ đạo.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 xã Lộc Thủy, đã phủ nhận điều này đồng thời khẳng định đã giao trách nhiệm cho Ban quản lý chợ . 
Đáng chú ý, chiều nay 8.8, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế dẫn báo cáo của Văn phòng UBND H.Phú Lộc cho rằng nguyên nhân chưa mở chợ là do "các tiểu thương của chợ phần lớn nằm trong 5 thôn thuộc xã Lộc Thủy, nơi đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng".
Tuy nhiên, theo nhiều tiểu thương và qua tìm hiểu của PV, phần lớn tiểu thương kinh doanh tại chợ Nước Ngọt cư trú ở 2 thôn Phú Cường Xuyên, Phước Hưng, nơi đang trong trạng thái “bình thường mới”, tức không phong tỏa hay giãn cách xã hội.
“Vậy là họ chưa khảo sát nắm kỹ mà đã báo cáo. Ai mà chả biết tiểu thương, nhất là những người có quầy hàng lớn ở chợ Nước Ngọt đều sống ở hai thôn Phú Cường Xuyên và Phước Hưng hiện đang an toàn với dịch Covid-19?”, một tiểu thương ở chợ Nước Ngọt nói.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế dỡ bỏ phong tỏa chợ Nước Ngọt từ ngày 2.8 nhưng tiểu thương vẫn chưa thể đến chợ do BQL chưa "tháo rào"

ẢNH: GIA TÂN

Ngày 8.8: Cả nước 9.690 ca Covid-19, 4.860 ca khỏi; riêng TP.HCM 3.898 bệnh nhân

Đáng chú ý, 5 thôn Thủy Yên Hạ, Thủy Yên Thượng, Thủy Yên Thôn, An Bàng, Thủy Cam đã được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định điều chỉnh biện pháp khoanh vùng, phong tỏa, cách ly tạm thời (theo chỉ thị 16) sang giãn cách xã hội (chỉ thị 15) kể từ ngày 28.7. Nhưng đến ngày 7.8, người dân các thôn này phản ánh họ vẫn bị áp dụng như chưa được "điều chỉnh", tức vẫn bị các chốt chặn cấm ra khỏi thôn, dù là đi mua hàng thiết yếu, đi làm ở các công trình, ra đồng, đi buôn bán...
Lý giải việc này, ông Nguyễn Văn Hoàng tiếp tục khẳng định Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã không chỉ đạo việc áp dụng cấm người dân ra khỏi thôn, miễn là đảm bảo theo chỉ thị 15, thực hiện 5K và khai báo y tế.
Ngay sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, các chốt kiểm soát ở những thôn này đã nới lỏng hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.