Buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trước thềm lễ kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2026). Năm 2026 cũng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM
ẢNH: SỸ ĐÔNG
Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam…
Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, các phó bí thư Thành ủy, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu định hướng các nội dung buổi làm việc
ẢNH: SỸ ĐÔNG
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 50 năm qua, đặc biệt gần 40 năm đổi mới, TP.HCM phát triển trên 3 trụ cột, nhưng đến nay các động lực đang suy giảm rõ rệt, có nguy cơ tụt hậu. TP.HCM vẫn dẫn đầu về tăng trưởng quốc gia nhưng không còn vượt trội về thu nhập bình quân đầu người, 1 số địa phương khác đã vươn lên mạnh mẽ, giảm vai trò đầu tàu của TP.HCM.
Trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khoảng cách giữa TP.HCM và các đô thị lớn không những không thu hẹp mà khoảng cách đang giãn ra xa hơn trước. Đặc biệt về năng suất chất lượng thể chế vai trò trung tâm tài chính. TPHCM đang trong trạng thái quá độ thời gian dài, không còn là nền kinh tế chi phí thấp nhưng chưa trở thành nền kinh tế giá trị cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở 5 vấn đề tại buổi làm việc. Đầu tiên là triển khai nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, các nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất.
Thứ 2 là năm 2026 kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn lắng nghe định hướng phát triển TP.HCM trong 50 năm tới. Thứ 3 là làm rõ các động lực, trụ cột tăng trưởng 2 con số năm 2026. Thứ 4 là công tác an sinh xã hội. Thứ 5 là việc giải quyết các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực để tăng trưởng 2 con số.

Lãnh đạo TP.HCM tham dự buổi làm việc
ẢNH: SỸ ĐÔNG
Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được báo cáo những kết quả kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay. Ông Được cho biết trong năm 2026, TP.HCM sẽ kiên trì mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tập trung giải quyết 4 vấn đề tồn đọng (kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và thành phố không ma túy).

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM kiến nghị các cơ quan Trung ương sớm ban hành nghị quyết mới về phát triển TP.HCM và thông qua luật Đô thị đặc biệt
ẢNH: SỸ ĐÔNG
Trong sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước sinh sống tại TP.HCM, thăm và động viên công nhân tiêu biểu ở phường Chánh Hiệp.
Tính từ tháng 4.2025 đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có 7 buổi thăm và làm việc chính thức tại TP.HCM, thể hiện sự quan tâm đặc biệt với thành phố mang tên Bác, đầu tàu kinh tế và là trung tâm tài chính, dịch vụ, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ của cả nước.
Cụ thể, ngày 21.4.2025, Tổng Bí thư (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) đã gặp gỡ các cán bộ lão thành, gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Ngày 30.4, Tổng Bí thư dự và đọc diễn văn kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất.
Trong tháng 6.2025, Tổng Bí thư có 2 lần làm việc tại TPHCM. Trong đó, ngày 18.6.2025, Tổng Bí thư chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập.
Đến ngày 30.6.2025, Tổng Bí thư dự lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP.HCM mới. Sau sáp nhập, TP.HCM rộng hơn 6.770 km2 và dân số hơn 14 triệu người, hướng tới siêu đô thị toàn cầu.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngày 14.10.2025, Tổng Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo, lưu ý TP.HCM cần ưu tiên giải quyết 4 vấn đề lớn là kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy. Đến nay, TP.HCM đang tập trung triển khai từng phần việc để cụ thể hóa chỉ đạo này.
Ngày 9.2, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM. Tại buổi làm việc này, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải khẩn trương đầu tư hạ tầng, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến sân bay Long Thành trong khoảng 30 phút.

Phối cảnh Trung tâm hành chính TP.HCM ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh)
ẢNH: SỸ ĐÔNG
Dự kiến sáng 29.4, TP.HCM tổ chức lễ khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng chào mừng kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất với tổng quy mô hơn 200.000 tỉ đồng.
Các dự án gồm: Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM (phường An Khánh); tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm); cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM (phường Xóm Chiếu); Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya (xã Xuân Thới Sơn); trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
Tăng trưởng kinh tế quý 1/2026 TP.HCM cao nhất 10 năm qua
Trong quý 1/2026, bức tranh kinh tế - xã hội ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực, không chỉ ở các chỉ số tăng trưởng mà quan trọng hơn là niềm tin thị trường được củng cố, động lực phát triển được khơi thông.
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,27% (nếu không tính dầu khí, mức tăng đạt 8,58%), mức cao nhất so với cùng kỳ 10 năm gần đây. Trong đó, khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng 8,91%, đóng góp tới 56% vào mức tăng GRDP. Thu ngân sách đạt khoảng 247.280 tỉ đồng, tương đương 30,8% dự toán.

Dịp kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất, TP.HCM tổ chức lễ khởi công loạt dự án trọng điểm, tổng quy mô vốn hơn 200.000 tỉ đồng
ẢNH: NHẬT THỊNH
Hoạt động đầu tư có sự chuyển biến rõ nét với tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 141.000 tỉ đồng, giải ngân đầu tư công hơn 13.600 tỉ đồng, thu hút vốn FDI gần 2,9 tỉ USD. Ngành du lịch tiếp tục tăng trưởng, đón gần 3,9 triệu lượt khách quốc tế và 15,4 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt khoảng 150.000 tỉ đồng.
Cộng đồng doanh nghiệp có tín hiệu phục hồi mạnh mẽ với gần 16.000 doanh nghiệp thành lập mới, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 46 tỉ USD.
Song song với phát triển kinh tế, TP.HCM tiếp tục quan tâm đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, cải cách hành chính, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; chú trọng tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đẩy nhanh tiến độ hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội.
Bình luận (0)