Tổng tham mưu trưởng Mỹ thị sát huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Đức

18/01/2023 09:40 GMT+7

Tướng Mark Milley đã đến thăm một doanh trại của Đức để giám sát chương trình đào tạo mới được mở rộng của Lầu Năm Góc và gặp gỡ các binh sĩ Ukraine.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley hôm 16.1 đã gặp gỡ các binh sĩ Ukraine đang trải qua khóa huấn luyện của Lầu Năm Góc tại một căn cứ ở bang Bavaria (Đức). Tại đây, tướng Milley đã giám sát các hoạt động huấn luyện binh sĩ Ukraine.

Tướng Milley cho biết Lầu Năm Góc hi vọng sẽ có 500 binh sĩ Ukraine sẵn sàng chiến đấu trong vòng 5 đến 8 tuần. Ông nói thêm rằng chương trình sẽ tập trung vào huấn luyện hợp đồng chiến đấu giữa các đơn vị bộ binh, thiết giáp, pháo binh và trên không.

Các binh sĩ Ukraine sẽ được hướng dẫn sử dụng nhiều loại vũ khí và thiết bị trong vài tuần tới, bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley nằm trong gói vũ khí trị giá 3 tỉ USD mới nhất của Mỹ dành cho Kyiv.

Ông Milley lưu ý rằng Lầu Năm Góc đã cung cấp các khóa huấn luyện tương tự cho các binh sĩ Ukraine kể từ trước khi cuộc xung đột nổ ra, nhưng cho biết các cố vấn Mỹ dần dần đã tập trung hơn vào việc huấn luyện sử dụng những thiết bị do Mỹ cung cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.