Tổng thống Biden cảnh báo về 'chết chóc không cần thiết' nếu Nga tấn công Ukraine

16/02/2022 15:15 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 15.2 đã công bố một video cho thấy Nga bắt đầu rút một số binh sĩ của họ trở về căn cứ sau các cuộc tập trận gần Ukraine.

Động thái này đã tạo nên hy vọng tiếng trống trận sẽ có thể tắt dần.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Washington vẫn chưa xác minh được việc Nga rút quân và vẫn xem Nga đang đặt ra một mối đe dọa.

"Chúng tôi vẫn chưa xác minh được các đơn vị quân đội Nga đang trở về căn cứ của mình. Thật vậy, các nhà phân tích của chúng tôi chỉ ra rằng họ vẫn ở trong một vị trí có thể gây đe dọa. Và thực tế vẫn là hiện tại, Nga có hơn 150.000 quân bao vây Ukraine, họ vẫn còn quân ở Belarus và dọc theo biên giới của Ukraine”.

Nga không cho biết có bao nhiêu đơn vị trở về căn cứ.

Việc Nga triển khai 130.000 quân áp sát Ukraine ở cả ba mặt bắc, đông và nam đã khiến phương Tây đưa ra cảnh báo rằng một chiến dịch quân sự có thể xảy ra.

Một số đơn vị quân đội của Nga đã rút về căn cứ sau cuộc tập trận gần biên giới Ukraine

ẢNH: REUTERS

Sau cuộc gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 15.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa bác bỏ các cáo buộc Nga đang muốn tấn công nước láng giềng.

"Chúng tôi có muốn hay không à? Tất nhiên là không. Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra đề xuất của mình để bắt đầu quá trình đàm phán, điều này sẽ dẫn đến một thỏa thuận đảm bảo an ninh bình đẳng cho mọi người, bao gồm cả đất nước của chúng tôi”.

Phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden cam kết tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.

Tuy nhiên, ông cảnh báo Nga rằng hành động quân sự ở Ukraine sẽ đẫm máu, phải trả giá đắt và sẽ vấp phải sự lên án của quốc tế.

"Thế giới sẽ không quên Nga đã chọn cái chết và sự hủy diệt không cần thiết”.

Trong khi Tổng thống Biden nói rằng ông sẽ không để lực lượng Mỹ tham chiến ở Ukraine trong trường hợp bị Nga tấn công, ông nói rằng Mỹ sẽ bảo vệ "từng inch" lãnh thổ NATO.

Tổng thống Putin: "Chúng tôi không muốn chiến tranh"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.