Tổng thống Biden nhầm lẫn tuyên bố Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan?

21/08/2021 16:00 GMT+7

Một quan chức chính phủ Mỹ nhấn mạnh chính sách của Mỹ đối với Đài Loan là không thay đổi, dù trước đó Tổng thống Joe Biden dường như đã hàm ý rằng Mỹ sẽ bảo vệ lãnh thổ này nếu nó bị tấn công.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News hôm 19.8, ông Biden được hỏi về tác động của cuộc rút quân đầy hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan và việc truyền thông Trung Quốc cho rằng sự hỗn loạn này chứng minh cho việc không thể dựa vào Mỹ để được bảo vệ.
Tổng thống Biden sau đó nói Đài Loan, Hàn Quốc và NATO cơ bản là khác biệt so với Afghanistan và đưa ra câu trả lời gây tranh cãi:
“Đây là những thực thể mà chúng tôi đã có thỏa thuận, không dựa trên một cuộc nội chiến, mà dựa trên đồng thuận với chính phủ thống nhất, thực tế là để những kẻ xấu không thể làm điều xấu với họ. Chúng tôi giữ mọi cam kết. Chúng tôi đã đưa ra một cam kết thiêng liêng đối với điều khoản số 5 rằng nếu có ai đó xâm lược hoặc chống lại các đồng minh NATO, chúng tôi sẽ đáp trả. Tương tự với Nhật Bản, tương tự với Hàn Quốc, tương tự với Đài Loan. Thậm chí không thể so sánh được”.

Quan chức Mỹ nói "không ủng hộ Đài Loan độc lập", Đài Bắc nói gì?

Ngày 19.8, các nhà phân tích nhận định rằng có thể Tổng thống Biden đã lỡ lời.
Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington và văn phòng đại diện ở Đài Loan hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận.
Theo quy định, Washington được yêu cầu cung cấp phương tiện tự vệ cho Đài Loan. Nhưng từ lâu Mỹ đã tuân theo chính sách “mơ hồ chiến lược” về khả năng can thiệp quân sự để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công.
Điều khoản số 5 là một thỏa thuận của NATO quy định một thành viên của liên minh bị tấn công thì cả liên minh cũng được xem là bị tấn công. Hàn Quốc cũng là một đồng minh của Mỹ theo thỏa thuận phòng thủ chung. Tuy nhiên quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan đến nay vẫn là không chính thức.
Hồi tuần này, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan khi được hỏi về Đài Loan đã nhấn mạnh “đây là một câu hỏi hoàn toàn khác trong bối cảnh những gì đang xảy ra ở Afghanistan".
“Chúng tôi tin vào cam kết với Đài Loan, mạnh mẽ hơn bao giờ hết", ông Sullivan khẳng định mà không đề cập rõ cam kết này là gì.

Trung Quốc căng thẳng với Mỹ vì hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.