Tổng thống Biden ủng hộ huấn luyện phi công Ukraine lái chiến đấu cơ F-16

Tổng thống Biden ủng hộ huấn luyện phi công Ukraine lái chiến đấu cơ F-16

20/05/2023 20:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 19.5 thông báo cho các lãnh đạo G7 rằng Washington hỗ trợ một nỗ lực chung với đồng minh để huấn luyện phi công Ukraine lái chiến đấu cơ phản lực F-16.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G7 hôm 19.5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington ủng hộ các nỗ lực liên kết nhằm huấn luyện phi công Ukraine lái chiến đấu cơ F-16.

Đó là thông tin do một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ cung cấp. Người này nói việc huấn luyện sẽ diễn ra ở châu Âu và sẽ cần nhiều tháng mới hoàn tất. Quan chức này không nói rõ nước nào sẽ tham gia vào kế hoạch, nhưng cho biết Mỹ hy vọng quá trình huấn luyện sẽ bắt đầu trong vài tuần tới.

Phát biểu của ông Biden tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima (Nhật Bản) là tin vui cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người dự kiến sẽ tham dự sự kiện vào cuối tuần này.

Tổng thống Biden ủng hộ huấn luyện F-16 cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) cùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz (giữa) và Thủ tướng Anh Rishi Sunak chụp ảnh với các nhà lãnh đạo G7 tại hội nghị thượng đỉnh G7, ở Hiroshima (Nhật Bản), ngày 20.5.2023

REUTERS

Ông Zelensky lâu nay vẫn tìm cách có được chiến đấu cơ phương Tây để tăng cường sức mạnh trên không trong cuộc xung đột.

Ukraine nói F-16 hiệu quả vượt trội so với các chiến đấu cơ thời Liên Xô trong biên chế không quân nước này.

Ba Lan và Slovakia đã giao cho Ukraine hơn 27 máy bay MiG-29 để bổ sung lực lượng trong cuộc xung đột.

Các chính phủ NATO đã cung cấp cho Ukraine xe tăng, pháo và hệ thống phòng không, nhưng còn lo ngại việc cung cấp chiến đấu cơ xe làm suy yếu phòng thủ của chính mình.

Họ cũng không muốn gửi các vũ khí mà Ukraine có thể sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, làm leo thang xung đột.

Trong tuần này, ông Zelensky đã nhận được cam kết do Anh và Hà Lan đưa ra về việc giúp tạo ra “liên minh chiến đấu cơ”, dù lãnh đạo của cả hai nước không nói rõ có cung cấp máy bay cho Kyiv hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.