Chiến đấu cơ phương Tây nào có thể phù hợp cho Ukraine?

Chiến đấu cơ phương Tây nào có thể phù hợp cho Ukraine?

Phúc Nguyên: biên tập, dựng clip | Cẩm Tú: đọc voice | Clip trên 3 phút
21/02/2023 19:46 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh cung cấp chiến đấu cơ hiện đại để đương đầu Nga trong cuộc xung đột.

Hôm 10.2, ông cho biết một số nước phương Tây đã sẵn sàng cung cấp cho Kyiv các máy bay chiến đấu trong thời gian sắp tới.

Hiện chưa có xác nhận về các đề nghị cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine. Nhưng sau đây là một số các loại chiến đấu cơ mà chính quyền Ukraine mong muốn nhận được.

Ukraine muốn loại máy bay nào?

Ukraine đã nhiều lần đề nghị đồng minh phương Tây cung cấp tiêm kích hiện đại - mà ông Zelensky so sánh với "đôi cánh tự do" - để thay thế phi đội MiG và Sukhoi từ thời Liên Xô cũ. 

Những chiếc F-16 do Mỹ sản xuất nằm trong danh sách mong muốn của chính quyền Kyiv vì năng lực mạnh mẽ và số lượng lớn trên thế giới. 

Ukraine cũng muốn có máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển. 

Không quân Ukraine vẫn cố gắng thực hiện các nhiệm vụ tấn công vào các trí của Nga và đánh chặn máy bay và tên lửa Nga. Tuy nhiên Kyiv tin rằng các máy bay phản lực mới hơn có thể xoay chuyển tình thế cuộc xung đột.

Ukraine cần bao lâu để có thể bắt đầu vận hành máy bay phương Tây?

Tổng thống Zelensky từng đề nghị London cung cấp chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon  nhưng Anh nói sẽ mất nhiều năm để đào tạo các phi công Ukraine vận hành các mẫu máy bay phản lực mới.

Tuy nhiên, London đã đồng ý bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine vào mùa xuân và sẽ xem xét rút ngắn thời gian cho các phi công Ukraine có kinh nghiệm.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace  ói với BBC rằng việc chuyển giao này không đơn giản chỉ là đưa máy bay vào Ukraine.

Ông so sánh: "Nếu không có đội vận hành chuyên nghiệp, xe đua Công thức 1 cơ bản là sẽ không thể khởi động và chắc chắn sẽ không chạy được quá một vài vòng. Khi bạn bắt đầu có vũ khí cao cấp, tinh vi như máy bay chiến đấu, cần phải có một đội mặt đất thích hợp".

Việc chuyển giao máy bay Eurofighter cho Ukraine, nếu có, cũng sẽ cần sự chấp thuận của Đức, Ý và Tây Ban Nha, là những nước tham gia sản xuất loại chiến đấu cơ này.

Chuyên gia Justin Bronk của viện tư vấn chiến lược RUSI cho rằng giao máy bay Typhoon cho Ukraine sẽ không phù hợp. Theo ông Bronck, máy bay Ukraine thường phải bay thấp để tránh phòng không Nga, nhưng Typhoon lại được tối ưu hóa để bay tầm cao nhằm giúp tên lửa có tầm bắn xa hơn. 

Theo vị chuyên gia, cả Typhoon và F-16 của Mỹ cần được vận hành trên những đường băng tốt và sân bay có tổ chức tốt. Ông cho rằng máy bay Gripen của Thụy Điển có thể phù hợp hơn, vì có thể bay ở độ cao thấp và dùng những đường băng ngắn, kém bằng phẳng. 

Ukraine có được cung cấp máy bay chiến đấu?

Ukraine tin tưởng sẽ được viện trợ máy bay chiến đấu. Kyiv đưa ra dẫn chứng là các đồng minh phương Tây cũng đã từng lưỡng lự không cung cấp những vũ khí như tên lửa phòng không, xe tăng nhưng sau đó đồng ý.

Mỹ và Pháp cho biết không loại trừ việc cung cấp chiến đấu cơ, nhưng Đức khẳng định sẽ không làm vậy.

Ba Lan, một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine, nói sẽ không tự mình đưa ra quyết định mà hành động cùng với NATO.

Slovakia đã đồng ý gửi 11 máy bay chiến đấu MiG tới Ukraine.

Các chính phủ phương Tây lo ngại có thể tự làm suy yếu sức mạnh quốc phòng của mình nếu viện trợ quá nhiều vũ khí cho Ukraine.

Bên cạnh đó, họ cũng đã tránh gửi những loại vũ khí có thể giúp Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga để tránh giúp Moscow có cớ leo thang chiến tranh. 

Điện Kremlin đã nhiều lần cảnh báo rằng các nước phương Tây làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga nếu gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.