Tổng thống Mỹ chuẩn bị gặp hai bộ trưởng Ukraine tại Ba Lan

Văn Khoa
Văn Khoa
26/03/2022 17:44 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị gặp hai bộ trưởng Ukraine ở thủ đô Warsaw của Ba Lan trong hôm nay 26.3, khi chiến sự của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ 31.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sựUkraine vào ngày 24.2, theo AFP.

Nhà Trắng cho hay Tổng thống Biden sẽ “ghé qua” cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin với hai ông Kuleba và Reznikov ở thủ đô Warsaw. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa tổng thống Mỹ và quan chức Ukraine cấp cao kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Lần gần nhất, ông Biden gặp ông Kuleba ở Washington D.C vào ngày 22.2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại thành phố Rzeszow, cách biên giới giáp với Ukraine khoảng 100 km, ngày 25.3

AFP

Tổng thống Biden đang trong ngày thứ 2 và cũng là ngày cuối cùng trong chuyến thăm Ba Lan sau khi ông đã gặp các nhà lãnh đạo NATO và EU ở Brussels (Bỉ). Hôm 25.3, ông Biden đã gặp binh sĩ Mỹ đóng trú ở Ba Lan gần biên giới giáp với Ukraine và những nhân viên hỗ trợ người tị nạn tìm cách tránh chiến sự đang diễn ra.

Truyền thông 'soi' phát ngôn của Tổng thống Biden tại châu Âu

Trong hôm nay, Tổng thống Biden dự kiến gặp các nhà lãnh đạo Ba Lan và thăm một trung tâm tiếp nhận người tị nạn và có bài phát biểu về chiến sự Nga-Ukraine.

Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) hôm 25.3 cho hay khoảng 3,7 triệu người đã rời khỏi Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo AFP. Trong số đó có 2,2 triệu người đến Ba Lan, hơn 500.000 người đến Romania và khoảng 20.000 người đến Nga.

Xem thêm diễn biến liên quan đến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.