Tổng thống Mỹ Joe Biden: rút quân khỏi Afghanistan là lựa chọn tốt nhất

La Vi
La Vi
01/09/2021 13:44 GMT+7

Tổng thống Joe Biden hôm 31.8 đã nhận trách nhiệm về cuộc di tản khỏi Afghanistan náo động của Mỹ, nói rằng đây là sự lựa chọn tốt nhất có thể.

Tổng thống Joe Biden hôm 31.8 đã thẳng thắn bác bỏ những lời chỉ trích về quyết định giữ đúng thời hạn rút quân khỏi Afghanistan, cho dù vẫn còn 200 công dân Mỹ và hàng nghìn người Afghanistan đã giúp đỡ Mỹ vẫn còn kẹt lại tại nước này. Ông Biden gọi cuộc di tản đầy biến động của Mỹ là một "thành công", và nói rằng đó là lựa chọn tốt nhất tại thời điểm này. 
"Tôi xin chịu trách nhiệm về quyết định này. Lúc này có một số người nói rằng chúng ta nên bắt đầu sơ tán hàng loạt sớm hơn và chẳng lẽ chuyện này lại không thể được thực hiện một cách trật tự hơn hay sao? Tôi tôn trọng những ý kiến đó, nhưng xin không đồng ý. Điểm mấu chốt là không cách rút lui nào nào sau khi một cuộc chiến tranh kết thúc lại có thể diễn ra mà không có phức tạp, thách thức và đe dọa như chúng ta vừa trải qua", ông Biden cho biết.

Các binh sĩ Mỹ chuẩn bị lên máy bay để rời sân bay Hamid Karzai.

Reuters

Hơn 123.000 người đã được sơ tán khỏi Kabul trong cuộc không vận lớn nhưng cũng đầy hỗn loạn của Mỹ và các đồng minh trong hai tuần qua. Quá trình sơ tán còn chứng kiến cái chết của 13 quân nhân Mỹ và nhiều thường dân Afghanistan trong một vụ đánh bom liều chết do nhóm khủng bố ISIS-K thực hiện bên ngoài sân bay Hamid Karzai. 
Trong phát biểu đầu tiên kể từ đợt rút quân cuối cùng khỏi Kabul, ông Biden cho biết 90% người Mỹ muốn rời đi đều đã được di tản. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ Mitch McConnell nói rằng nhiều người Mỹ đã bị bỏ rơi lại trên đất kẻ thù và gọi việc rút quân là "sự ra đi đáng tiếc và thảm khốc". 
Tổng thống Biden cho biết lựa chọn duy nhất còn lại là đẩy mạnh cuộc chiến. 
"Đó là sự lựa chọn, sự lựa chọn thực sự, giữa rời cuộc chiến hoặc leo thang chiến tranh. Tôi sẽ không kéo dài cuộc chiến này mãi mãi. Và tôi sẽ không kéo dài hiện diện quân sự mãi mãi", ông nói.

Các tay súng Taliban tuần tra trên đường băng sân bay Hamid Karzai sau khi Mỹ rút quân.

Reuters

Trong khi đó, quân lính Taliban nã đạn lên trời để mừng chiến thắng trước Mỹ. Một quan chức Taliban phát biểu từ đường băng sân bay Kabul rằng họ chuẩn bị tham gia ngoại giao và có quan hệ tốt với thế giới, bao gồm cả Mỹ. 
Một số tay súng Taliban khác thì đi xem xét các máy bay trực thăng bị Mỹ bỏ lại. Cửa sổ, bảng điều khiển đều bị đập nát. Taliban hiện đang kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn so với thời điểm họ cầm quyền trước khi bị Mỹ lật đổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.