Tổng thống Ukraine khẳng định ưu tiên toàn vẹn lãnh thổ trước vòng đàm phán mới

29/03/2022 06:35 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 28.3 nói rằng nhu cầu về toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là “không thể nghi ngờ”, không lâu sau khi nói với các phóng viên Nga rằng ông sẵn sàng “thỏa hiệp” với Nga về khu vực Donbass , miền đông Ukraine.

Ngày 28.3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận hòa bình với Nga nhưng vẫn nhấn mạnh đòi hỏi toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, dù mới trước đó ông bày tỏ sẵn sàng có thỏa hiệp về vùng Donbass.

Phát biểu của ông Zelenskiy với người dân Ukraine được đưa ra trước các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, sẽ được tổ chức trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28.3 đến 30.3.

Những chiếc ô tô bị phá hủy trước một tòa nhà chung cư bị hư hại nặng nề trong cuộc xung đột Ukraine-Nga ở thành phố cảng Mariupol (Ukraine), ngày 27.3.2022

reuters

Trước đó cùng ngày, ông Zelenskiy đã trả lời phỏng vấn với các phóng viên Nga qua video. Tuy nhiên, tại đó, ông đã thể hiện một giọng điệu khác, nói rằng đất nước của ông sẵn sàng thảo luận về “lập trường trung lập” như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga và thỏa hiệp về hiện trạng của khu vực Donbass ở miền đông.

Tuy nhiên ông cho biết sẽ từ chối thảo luận về một số yêu cầu nhất định từ Moscow, chẳng hạn như cái gọi là “phi phát xít hóa” Ukraine. Ông cũng bác bỏ cáo buộc rằng Ukrainevũ khí hạt nhân hoặc hóa học. “Đó là một trò đùa. Không có gì để nói. Không có vũ khí nào như vậy”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.