Tổng thống Ukraine nói Nga tiếp tục nã pháo dữ dội ở Donbass

11/12/2022 07:30 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình tại các khu vực trọng điểm của mặt trận Donbass ở miền đông Ukraine vẫn rất khó khăn, nhưng các lực lượng của Kyiv vẫn đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga và gây ra tổn thất đáng kể.

Ngày 9.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine vẫn đứng vững ở Donbass, giữa lúc các lực lượng Nga dồn dập tấn công vào thị trấn Bakhmut.

Trong bài phát biểu hằng đêm, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết tình hình ở tiền tuyến ở Donbass, bao gồm các vùng Donetsk và Luhansk, vẫn rất khó khăn.

Một tình nguyện viên mang đồ tiếp tế đến và sơ tán người dân khỏi tiền tuyến ở Bakhmut đã ghi lại khung cảnh tàn phá trong một video được công bố hôm 8.12.

Mọi người tụ tập gần một tòa nhà dân cư bị phá hủy trong vụ pháo kích gần đây ở Donetsk (Ukraine), ngày 10.12.2022

reuters

“Mặc dù mặt đất đã đóng băng, tôi đến Bakhmut. Có giao tranh trên đường phố. Thành phố chìm trong lửa khói, tiếng nổ liên miên. Nhưng thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Lực lượng Vũ trang Ukraine”.

Theo thống đốc vùng Donetsk, toàn bộ chiến tuyến ở miền đông Ukraine đã bị pháo kích, có 5 thường dân đã thiệt mạng và 2 người bị thương trong các khu vực do Ukraine kiểm soát.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow một ngày nào đó có thể sẽ đàm phán về Ukraine, nhưng việc Nga gần như mất hoàn toàn niềm tin vào phương Tây sẽ khiến một thỏa thuận cuối cùng khó đạt được hơn nhiều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.