Tổng thống Ukraine tuyên bố cứng rắn trước cuộc tấn công của Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
28/10/2022 07:30 GMT+7

Tổng thống Volodymyr Zelensky đứng bên cạnh đống đổ nát của một máy bay không người lái bị bắn rơi và thề rằng những cuộc tấn công trên diện rộng của Nga vào các nhà máy điện sẽ không khiến người Ukraine suy sụp tinh thần.

Trong bài phát biểu được ghi hình hằng đêm hôm 27.10, Tổng thống Zelensky khẳng định lực lượng Ukraine đã bắn hạ 23 máy bay không người lái trong hai ngày qua. Lực lượng Nga đã nhắm hàng chục tên lửa và máy bay không người lái vào mạng lưới phát điện của Ukraine trong hai tuần qua, gây ra thiệt hại lớn và gây mất điện, theo Reuters.

“Các cuộc pháo kích sẽ không phá hủy chúng tôi - nghe quốc ca của kẻ thù trên đất của chúng tôi còn đáng sợ hơn những tên lửa của kẻ thù trên bầu trời của chúng tôi. Chúng tôi không sợ bóng tối”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine tuyên bố cứng rắn trước cuộc tấn công của Nga

Trước đó cùng ngày, một quan chức Ukraine cho hay thủ đô Kyiv và 4 khu vực có thể phải cắt nguồn cung cấp điện lâu hơn so với kế hoạch sau các cuộc tấn công của Nga.

Ông Zelensky còn nói rằng tính đến nay, Nga đã thực hiện hơn 8.000 cuộc không kích và phóng 4.500 tên lửa ở Ukraine.

Cùng ngày, ông Zelensky ký luật tăng chi tiêu quốc phòng và an ninh thêm 387 tỉ UAH (10,4 tỉ USD) trong năm 2022. Việc thực thi luật mới sẽ giúp thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và các biện pháp đẩy lùi hành động quân sự của Nga đối với Ukraine, theo trang The Kyiv Independent dẫn thông báo từ chính phủ Ukraine. Ngân sách chi tiêu quốc phòng và an ninh cho năm 2022 lúc đầu được đặt ra ở mức 322,7 tỉ UAH.

EU muốn "tịch thu, không phải đóng băng" tài sản của Nga để tái thiết Ukraine

Ngoài ra, Reuters ngày 27.10 dẫn một số nguồn tin tiết lộ Mỹ đang chuẩn bị một gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine để tăng cường khả năng phản công chống lại các lực lượng Nga. Nguồn tin cho biết thêm gói hỗ trợ mới dự kiến bao gồm đạn dược và nhiều bệ phóng thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS). Cũng theo nguồn tin, gói hỗ trợ mới có thể được công bố sớm nhất trong ngày 28.10.

Xem thêm tình hình chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.