Tổng thống Zelensky kêu gọi giúp đỡ khi quân Nga tiến về Kiev

25/02/2022 19:10 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 25.2 tuyên bố sẽ ở lại Kiev khi quân đội đang chiến đấu chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của quân Nga, hiện đang tiến về thủ đô .

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 25.2 tuyên bố sẽ ở lại Kiev khi quân đội Nga đang tiến về thủ đô trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm vào nước này. Ông phát biểu: “Đối phương đã đánh dấu tôi là mục tiêu số một. Gia đình tôi là mục tiêu số hai. Họ muốn tiêu diệt Ukraine về mặt chính trị bằng cách tiêu diệt nguyên thủ quốc gia”.

Sau khi mở màn vào sáng sớm 24.2, chiến dịch quân sự Nga đã được tiến hành trên bộ, trên không và trên biển. Ước tính có khoảng 100.000 người đã di tản khi các vụ nổ và tiếng súng làm rung chuyển các thành phố lớn.

Đức quyết định ngừng hoạt động đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 với Nga

reuters

Ông Zelenskiy cho biết hơn 130 quân nhân và dân thường đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Theo các quan chức Mỹ và Ukraine, có vẻ như mục tiêu của Nga là chiếm giữ Kiev và lật đổ chính phủ.

Mới đây, quân đội Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl khi họ đang tiến dọc theo tuyến đường ngắn từ Belarus đến Kiev. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng chiến dịch chỉ nhằm mục đích ngăn chặn chính phủ Ukraine thực hiện hành vi diệt chủng đối với người dân của mình - một cáo buộc mà phương Tây gọi là vô căn cứ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.