Top 10 game nhập vai hay nhất năm 2020

03/01/2021 16:28 GMT+7

Game nhập vai là một trong những thể loại phổ biến nhất và trong năm 2020 đã có nhiều tựa game thực sự xuất sắc. Dưới đây là top 10 game nhập vai hay nhất năm 2020 được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Game nhập vai là một trong những thể loại phổ biến nhất và trong năm 2020 đã có nhiều tựa game thực sự xuất sắc. Dưới đây là top 10 game nhập vai hay nhất năm 2020 được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla tiếp tục thừa hưởng phong cách nhập vai của Origins và Odyssey nhưng bổ sung nhiều biến tấu. Trong khi Assassin's Creed Odyssey tập trung vào các yếu tố nhập vai, Assassin's Creed Valhalla đã áp dụng nhiều thay đổi theo đó tất cả mọi thứ từ các tùy chọn đối thoại và cây kỹ năng đến chỉ số vũ khí và thiết bị cho đến các nhiệm vụ siêu phức tạp nhưng vẫn duy trì được cách chơi giống như các trò chơi Assassin's Creed gốc hơn hai phần trước. Thật vậy, Assassin's Creed Valhalla đôi khi có vẻ giống như sự kết hợp hoàn hảo giữa các trò chơi phiêu lưu hành động trước đây và các cuộc phiêu lưu nhập vai kiểu mới.

Demon's Souls

Được ra mắt cùng với PS5 là bản làm lại của Demon's Souls của Bluepoint Games, tựa game kinh điển có trước Dark Souls. Bản gốc của Demon's Souls gì là một game nhập vai tuyệt vời, nhưng với tiềm năng của PS5 và sự nổi lên của những trò chơi siêu khó, Demon's Souls lấy được cảm tình của các nhà phê bình lẫn đông đảo game thủ.

Dragon Ball Z: Kakarot

Nhiều tựa game Dragon Ball đã xuất hiện và biến mất trong những năm qua. Dragon Ball FighterZ và Dragon Ball Xenoverse 2 vẫn đang được các game thủ ủng hộ, tuy nhiên Dragon Ball Z: Kakarot là một trong những game nhập vai chân thực nhất trong seri Dragon Ball. Dragon Ball Z: Kakarot được cho là đã mang hơi thở đương đại vào game. Các game thủ nhập vai Goku và tham gia những chuyến phiêu lưu cùng bạn bè, trải nghiệm từng câu chuyện và tiếp thêm sức mạnh trong suốt trò chơi với những điểm nhấn bổ sung và nhiệm vụ phụ thực sự làm cho thế giới trong game trở nên sống động.

Final Fantasy 7 Remake

Một trong những tựa game lớn nhất năm 2020 là phiên bản làm lại của Final Fantasy 7. Phần 2 hiện đang được phát triển, nhưng phần đầu này kể về Midgar của bản gốc với các yếu tố cốt truyện mới và hé lộ về phần tiếp theo. Final Fantasy 7 là một tác phẩm kinh điển vì một lý do, và tất cả các yếu tố nhập vai trong trò chơi đã đi một chặng đường dài trong việc mang đến những chi tiết sống động như thật và hoàn thiện hệ thống chiến đấu của game.

Genshin Impact

Có lẽ một trong những thành công bất ngờ lớn nhất của năm 2020 là Genshin Impact, một trò chơi trước đây bị chỉ trích là quá giống Breath of the Wild nhưng cuối cùng đã thu hút được lượng người chơi đông đảo. Trong game người chơi phải mở khóa các nhân vật, theo dõi câu chuyện, tận hưởng phần cuối mở rộng. Kết hợp với hệ thống gacha được đón nhận nồng nhiệt (vì đây là một game nhập vai miễn phí), Genshin Impact quyết tâm tạo dựng tên tuổi cho chính mình.

Ikenfell

Mặc dù các game nhập vai lớn luôn hay, nhưng ở thể loại game indie cũng có nhiều điểm sáng. Ikenfell thực sự trở thành một game nhập vai theo lượt và được đánh giá là "bậc thầy trong thiết kế trò chơi, tổng hợp độc đáo của các yếu tố nhập vai chiến thuật theo lượt cùng với cốt truyện độc đáo".

Immortals Fenyx Rising

Trong Immortals Fenyx Rising, người chơi bước vào vị trí của Fenyx khi họ đi ngang qua thế giới mở của Ubisoft với các vị thần và quái vật Hy Lạp. Đó là một phong cách nhập vai đáng ngạc nhiên. Mặc dù có những nâng cấp kỹ năng điển hình và cơ chế phổ biến của game nhập vai, nhưng người chơi có thể sẽ dành nhiều thời gian hơn để trải nghiệm cốt truyện. Đó là một trò chơi mà những nhân vật thần thoại như Zeus có thể có cuộc sống như một người cha, đồng thời người “được chọn" cũng có sứ mệnh đánh bại kẻ xấu.

Persona 5 Royal

Trở lại phương Tây vào năm 2020 với 5, Persona 5 Royal có nội dung phần lớn giống các phần trước nhưng đã bổ sung nhân vật, hoạt động, khu vực, cơ chế mới, trận chiến mở rộng và hầm ngục, v.v. Với những bổ sung tuyệt vời này, những người yêu thích game nhập vai phong cách Nhật Bản chưa từng chơi Persona trước đây không nên bỏ qua.

Wasteland 3

Trước nay các game nhập vai chiến thuật không dành cho tất cả mọi người, nhưng đối với Wasteland 3 mọi chuyện đã khác. Đây là một game nhập mang đến những rung cảm thực sự của Fallout cùng với cốt truyện thú vị cùng với các nhân vật như Ironclad Cordite. Người chơi có thể quyết định số phận của Colorado hậu khải huyền trong khi bị kẹt giữa Giáo chủ (và gia đình của ông) và một chiến binh khác là Angela Dreth. Đây là một trong số ít game nhập vai mà yếu tố tùy biến nhân vật là hàng đầu.

Yakuza: Like A Dragon

Phần mới nhất Yakuza: Like a Dragon đã mang lại nhiều điều mới mẻ cho seri. Hệ thống chiến đấu nhập vai mới của trò chơi và các nhân vật cũng được làm lại. Yakuza: Like a Dragon là một game nhập vai mà các game thủ không nên bỏ qua.
Trong danh sách game nhập vai kể trên bạn thích tựa game nào nhất? Hãy chia sẻ với chúng tôi tại phần bình luận nhé!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.