Top Bí thư Tỉnh đoàn trẻ tuổi: Truyền cảm hứng cho thanh niên khởi nghiệp

Nam Long
Nam Long
09/11/2022 09:30 GMT+7

Anh Trần Trí Cường (34 tuổi), Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh , là một trong 8 bí thư tỉnh đoàn trẻ nhất nước.

Mong trẻ em luôn có nơi để vui chơi lành mạnh

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Trần Trí Cường cho biết nhiệm kỳ 2017 - 2022 là một nhiệm kỳ rất khó khăn của Tỉnh đoàn Trà Vinh, bởi ảnh hưởng dịch Covid-19 và thiếu nhân sự. Biên chế của Tỉnh đoàn là 21 nhưng có thời điểm chỉ còn 2/3, có lúc khuyết cả Bí thư, Phó bí thư, khiến một cán bộ phải kiêm nhiệm công việc của nhiều người, rất vất vả. Tuy nhiên, với sức trẻ, những cán bộ này đã làm việc không quản ngày đêm, kể cả ngày nghỉ, nên công việc cũng hoàn thành.

Anh Trần Trí Cường thăm hỏi, tặng quà một trường hợp khó khăn

Nam Long

“Năm 2015, tôi chuyển công tác về Tỉnh đoàn, phụ trách Ban Đoàn kết, tập hợp thanh niên, sau đó giữ chức Phó bí thư Tỉnh đoàn và tháng 5.2021 được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn. Thời điểm đó, hơn 4 năm tỉnh không tổ chức thi tuyển được do đang tái cơ cấu bộ máy và ảnh hưởng dịch Covid-19, mấy anh em luôn tâm niệm phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bằng bất cứ giá nào, làm ngày, làm đêm, do đó đến cuối nhiệm kỳ đã đạt được những kết quả rất khả quan. Hiện nay bộ máy Tỉnh đoàn đã được cơ cấu lại cơ bản 20/21 biên chế”, anh Cường cho biết.

Những công trình khiến anh Cường hài lòng nhất là xây dựng nhà ở cho đoàn viên, thanh niên, học sinh khó khăn, với 765 căn nhà “Nhân ái” trị giá gần 37 tỉ đồng. Trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, các cấp Đoàn, Đội đã tập trung thực hiện hiệu quả công trình xây dựng mới điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi.

Tỉnh đoàn cũng đã xây dựng Đề án xây dựng điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt với kinh phí 2,5 tỉ đồng, đầu tư tại 50 xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, Đoàn, Đội các cấp đã vận động được 71 điểm sinh hoạt, vui chơi với tổng kinh phí trên 2 tỉ đồng. Công trình đã phát huy tinh thần trách nhiệm của Đoàn thanh niên trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, tạo điều kiện để các em có nơi sinh hoạt, vui chơi an toàn.

“Địa điểm chúng tôi chọn để xây dựng không nằm trong trường học, vì các trường học đa phần đều đã được trang bị đầy đủ, mà chọn những nơi công cộng như nhà văn hóa, trung tâm xã (không nằm trong UBND xã)… để các em có thể đến vui chơi bất cứ khi nào. Hiện mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 điểm, giúp các em vui chơi lành mạnh, không vùi đầu vào các trò chơi điện tử, game onlinemạng xã hội thiếu lành mạnh…”, anh Cường chia sẻ.

Đến nay tại Trà Vinh đã xây dựng 765 căn nhà “Nhân ái” hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, học sinh khó khăn

Quyết tâm thực hiện chuyển đổi số

Với vai trò là thủ lĩnh, “đầu tàu” trong việc tổ chức, thực hiện những công trình, phần việc cho thanh thiếu nhi toàn tỉnh, một trong những phần việc luôn được anh Cường quan tâm là tuyên truyền, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là truyền cảm hứng để thanh niên có ý chí phấn đấu khởi nghiệp, quyết tâm gặt hái thành công.

Tỉnh đoàn đang kết hợp thực hiện số hóa các địa danh, di tích lịch sử, danh nhân, xây dựng chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) của tỉnh để thu hút du khách và nhà đầu tư; xây dựng đề án tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, kết nối khởi nghiệp… Cụ thể, Tỉnh đoàn đã tổ chức được 4 cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp với tổng cộng hơn 260 ý tưởng, trong đó 62 ý tưởng xuất sắc nhất được khen thưởng.

Đến nay, tỉnh Trà Vinh đã có 6 hợp tác xã, 92 tổ hợp tác và 151 mô hình, CLB phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, với hơn 2.600 thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn hỗ trợ vốn vay không lãi suất và vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần giải quyết việc làm, giúp thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

“Ngoài ra, Tỉnh đoàn quyết tâm thực hiện chuyển đổi số, xây dựng tổ chuyển đổi số cộng đồng, từng bước giúp người dân thực hiện chuyển đổi số, từ những dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt… Đợt dịch Covid-19 vừa qua đã để lại hậu quả nặng nề cho tỉnh, nhưng qua đó cũng đã giúp Tỉnh đoàn thực hiện chuyển đổi số nhanh chóng, thích ứng với đại dịch”, anh Cường chia sẻ và cho biết Tỉnh đoàn đã xây dựng fanpage với hơn 42.000 lượt người thích, theo dõi trang và đã nhận được dấu tích xanh. Từ đó, đơn vị thuận lợi hơn trong việc kêu gọi vận động vật phẩm, tiền mặt hỗ trợ tỉnh vượt qua đại dịch. Fanpage này cũng đã góp phần tuyên truyền trực quan, sinh động tới đoàn viên thanh niên về các mô hình hay, cách làm sáng tạo, mô hình kinh tế, khởi nghiệp…

Top Bí thư Tỉnh đoàn trẻ tuổi

Tìm 'cần câu' giúp người trẻ khởi nghiệp

Nữ thủ lĩnh xinh đẹp với nhiều sáng tạo

Thủ lĩnh thanh niên năng động vùng Bảy Núi An Giang

Nữ thủ lĩnh xinh đẹp khơi nguồn cách làm hay

'Cha đẻ' của mô hình Cà phê sách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.