TP.HCM: Gần một nửa tổng nhân khẩu Q.Bình Tân chưa nhận hỗ trợ Covid-19 đợt 3

10/11/2021 11:06 GMT+7

Theo báo cáo của UBND Q.Bình Tân (TP.HCM), thống kê của 10 phường tại thời điểm triển khai gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3, tổng số nhân khẩu thực tế cư trú (thường trú, tạm trú, cư trú) trên địa bàn 'vượt mốc' 1 triệu người.

Sáng 10.11, đoàn công tác của ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã có buổi kiểm tra về các gói hỗ trợ Covid-19 cả 3 đợt tại UBND Q.Bình Tân.

Kiểm tra gói hỗ trợ Covid-19 3 đợt vừa qua tại UBND Q.Bình Tân

Khánh trần

UBND Q.Bình Tân báo cáo, đợt 1, địa phương đã hỗ trợ cho 19.271/19.415 lao động tự do với số tiền hơn 28,9 tỉ đồng.

Đợt 2, hỗ trợ cho 51.859 lượt người lao động tự do; 1.160 hộ nghèo, hộ cận nghèo; 160.804/161.939 hộ lao động khó khăn.

Các trường hợp chưa nhận hỗ trợ là do đã qua đời, không có mặt tại địa phương... Các phường đã lập danh sách các trường hợp không chi trả để hoàn trả kinh phí về ngân sách.

UBND Q.Bình Tân cho biết, tổng số nhân khẩu thực tế cư trú (thường trú, tạm trú, cư trú) trên địa bàn theo số liệu báo cáo từ UBND 10 phường đã vượt mốc 1 triệu người (1.016.975 triệu người)

Như thế, vị trí thứ 2 về tổng dân số có mặt thực tế không phải là H.Bình Chánh, mà là Q.Bình Tân, sau TP.Thủ Đức. Với con số tổng nhân khẩu 1 triệu người tại Q.Bình Tân, so với thời điểm Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (hơn 784.000 người), dân số của địa phương đã tăng lên hơn 220.000 người.

Tại đợt 3, thực hiện hỗ trợ cho 5 nhóm đối tượng theo Nghị quyết 97/2021, địa phương phê duyệt danh sách hỗ trợ là 789.783 người (chiếm 77,6% dân số).

Hiện nay, địa phương đã hỗ trợ cho 376.629 người và vẫn còn hơn 413.000 người chưa được nhận. Địa phương kiến nghị TP.HCM sớm phân bổ kinh phí vì ngân sách quận không đủ tạm ứng chi trả.

Phản ánh về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 được xử lý trong 48 giờ

Yêu cầu địa phương làm rõ số liệu dân cư "vượt mốc" 1 triệu người

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM yêu cầu địa phương cần phải làm rõ số liệu dân cư "vượt mốc" 1 triệu người này là sau hay trước thời điểm ngày 22.10 (UBND TP.HCM yêu cầu UBND 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức tập trung hoàn tất thẩm định và phê duyệt danh sách chi hỗ trợ đợt 3 đến ngày 22.10 là kết thúc và không duyệt bổ sung, không ký quyết định phê duyệt lùi ngày).

UBND Q.Bình Tân đã nêu những khó khăn hạn chế trong quá trình thực hiện các gói hỗ trợ Covid-19, trong đó có nói, dân số tại địa bàn đông, nhiều công nhân, lao động tự do nghèo ở trọ, số ca nhiễm bệnh nhiều; công tác triển khai nhanh nên còn nhiều lúng túng, công tác tuyên truyền còn hạn chế vì thế người dân chưa hiểu rõ đối tượng hưởng trợ cấp nên dẫn đến tụ tập đông người, đòi hỏi quyền lợi chính sách gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội...

5 nhóm đối tượng được hưởng gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3

  • Thứ nhất, thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng đang gặp khó khăn.
  • Thứ hai, người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
  • Thứ ba, người phụ thuộc của đối tượng nêu trên gồm: cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách.
  • Thứ tư, cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8.2021 có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách.
  • Thứ năm, người lưu trú trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và đang có mặt tại địa bàn xã, phường, thị trấn.

Các diện được hỗ trợ cũng bao gồm những trường hợp đang cách ly, đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế không có mặt tại địa phương.

Chính sách gói đợt 3 không hỗ trợ cho 4 diện gồm: người đang hưởng lương hưu; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội; người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8.2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.