TP.HCM: Tuyên y án bị cáo 74 tuổi khiến bé gái 14 tuổi mang thai

09/06/2022 13:01 GMT+7

HĐXX phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm 4 năm tù đối với bị cáo Lê Duy Hiến (74 tuổi). Bị cáo Hiến đã xâm hại tình dục đối với bé gái 14 tuổi khiến nạn nhân mang thai.

Ngày 9.6, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm 4 năm tù đối với bị cáo Lê Duy Hiến (74 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Nạn nhân là bé T. (ngụ TP.Thủ Đức), thời điểm xảy ra vụ án, nạn nhân chỉ mới 14 tuổi.

Phiên phúc thẩm do có kháng cáo của bị cáo Hiến xin giảm nhẹ hình phạt để được hưởng án treo. Phía bị hại kháng cáo đề nghị HĐXX phúc thẩm tăng nặng hình phạt đối với bị cáo.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, chị B.T.B và con ruột là bé T. thuê trọ tại P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, gần nhà của bị cáo Hiến. Trước nhà của bị cáo Hiến có một bộ bàn ghế đá nên bé T. cùng các bạn trong xóm đến ngồi chơi.

Cuối tháng 5.2020, bị cáo Hiến đã dụ dỗ bé T. vào phòng ngủ của mình ở lầu 1 để quan hệ tình dục.

Đến cuối tháng 6.2020, chị B. phát hiện bé T. có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói nên đưa bé đi khám tại bệnh viện. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết bé T. có thai khoảng 7 tuần. Lúc này, chị B. hỏi thì bé T. kể lại sự việc trên.

Sau đó, chị B. đã đến công an trình báo sự việc. Quá trình điều tra, theo nguyện vọng của gia đình, bé T. được tiến hành đình chỉ thai ở bệnh viện.

Căn cứ vào Bản kết luận giám định pháp y về ADN của Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế TP.HCM, bị cáo Hiến là người cha sinh học của mô thai trên. Tại CQĐT, bị cáo Hiến đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.