TP.HCM bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão ở đâu?

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
08/01/2023 18:10 GMT+7

Sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19 , TP.HCM bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ở 6 điểm, gồm 1 điểm tầm cao là đầu đường hầm sông Sài Gòn và 5 điểm tầm thấp.

Tại chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" số đầu tiên của năm 2023 do HĐND TP.HCM phối hợp Đài Truyền hình TP.HCM và Sở TT-TT TP.HCM tổ chức sáng 8.1, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Võ Trọng Nam cho biết sau 2 năm tạm dừng vì Covid-19, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm.

Sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ở 6 điểm

độc lập

Cụ thể các điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM gồm 1 điểm tầm cao là đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và 5 điểm tầm thấp: Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11), Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (TP.Thủ Đức), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (H.Củ Chi), Khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 (H.Bình Chánh) và TT.Cần Thạnh (H.Cần Giờ).

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Võ Trọng Nam cho biết, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão sẽ diễn ra từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 22.1.2023 (tức mùng 1 Tết Quý Mão).

Tết tại TP.HCM, vui chơi gì, ở đâu?

Ông Nam cũng thông tin rằng để phục vụ người dân và du khách, các chương trình lễ hội tết của TP.HCM năm nay sẽ được tổ chức thành một chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra từ ngày 16.1 đến hết ngày 5.2 (tức từ ngày 25 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng năm Quý Mão). Cụ thể các hoạt động này gồm:

Hội hoa xuân TP.HCM tại công viên Tao Đàn; chợ hoa tết sẽ tổ chức cả cấp thành phố và cấp quận, huyện. Trong đó, ở cấp thành phố sẽ tổ chức tại công viên 23.9, công viên Lê Văn Tám, công viên Gia Định, khu đô thị mới Thủ Thiêm, chợ đầu mối Bình Điền và đường hoa Phú Mỹ Hưng.

Chợ hoa xuân "Trên bến, dưới thuyền" được tổ chức tại đường Bến Bình Đông và tuyến đường Nguyễn Văn Của, Q.8 với các hoạt động đặc sắc như trang trí các tiểu cảnh tết, trưng bày mâm ngũ quả, biểu diễn lân sư rồng, đờn ca tài tử.

Ngày hội bánh tét, lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Đức Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (TP.Thủ Đức).

Hoạt động kỷ niệm 20 năm tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ. Ngoài ra, lễ hội Đường Sách năm nay được tổ chức trên tuyến đường Lê Lợi (Q.1) cũng sẽ là một điểm mới trong các hoạt động Tết Nguyên đán 2023.

Lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM cũng đề cập các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức liên tục tại các địa điểm ở trung tâm TP.HCM và các quận, huyện, TP.Thủ Đức như: biểu diễn nghệ thuật truyền thống, đờn ca tài tử, cải lương, chương trình sân khấu hóa kỷ niệm Chiến thắng Đống Đa lịch sử, chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm ngày thành lập Đảng...

Bên cạnh đó, sau khi kết thúc chuỗi sự kiện dịp Tết Nguyên đán 2023 sẽ diễn ra lễ hội Khai Hạ - Cầu An (tổ chức tại Lăng Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt, Q.Bình Thạnh); lễ hội Tết Nguyên tiêu và Đêm thơ Việt Nam được tổ chức tại công viên Văn Lang ngày 4.2 và tại Trung tâm Văn hóa Q.5 ngày 5.2.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT, TP.HCM bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán hứa hẹn mang đến những giây phút chào đón năm mới đầy rộn ràng, tươi vui và tràn ngập hạnh phúc cho người dân TP.HCM, nhất là tại các địa bàn ngoại thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.