TP.HCM có hơn 400 thủ tục hành chính 3 năm không phát sinh hồ sơ

27/12/2022 20:01 GMT+7

Qua rà soát, UBND TP.HCM xác định có 427 thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ trong 3 năm liên tiếp nên đã kiến nghị các cấp thẩm quyền bãi bỏ.

Chiều 27.12, Văn phòng UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị, ông Mai Hữu Quyết, Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM cho biết, trong năm 2022, văn phòng phối hợp các cơ quan chuyên ngành tổng hợp nội dung, chuẩn bị tài liệu, trình Thường trực UBND TP.HCM tổ chức 770 cuộc họp với sở ngành, quận huyện, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Đồng thời, chuẩn bị nội dung làm việc của Thường trực UBND TP.HCM với các bộ, ngành Trung ương nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; đề xuất những nhóm vấn đề lớn, quan trọng, thiết thực, cấp bách, có tính chất chiến lược lâu dài.

Ngoài ra, Văn phòng UBND TP.HCM cũng phối hợp rà soát, thành lập, kiện toàn các tổ công tác về đầu tư, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực văn hóa xã hội, chuyển đổi số…

Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Văn phòng UBND TP.HCM ký giao ước thi đua năm 2023

NGUYÊN VŨ

Ở lĩnh vực cải cách hành chính, văn phòng đã tổng hợp, trình Chủ tịch UBND TP.HCM phê duyệt phương án đơn giản hóa 81 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ. Qua rà soát, TP.HCM có 426 thủ tục không phát sinh hồ sơ liên tục trong 3 năm, và đã được UBND TP.HCM kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ.

Đối với hoạt động tiếp công dân, Văn phòng UBND TP.HCM tiếp 2.071 lượt công dân, 191 đoàn đông người, tham mưu và tổ chức Thanh tra Chính phủ, UBND TP.HCM tổ chức tiếp, đối thoại các hộ dân liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao.

Hạt nhân kết nối các sở, ngành

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đánh giá Văn phòng UBND TP.HCM là hạt nhân kết nối các sở ngành, địa phương để chung sức giải quyết các vấn đề của thành phố.

Cơ quan này giữ sứ mệnh quan trọng chính là tham mưu cho Thường trực UBND TP.HCM quyết định những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thành phố. “Nếu không có các bạn thì Thường trực UBND TP.HCM không thể hoàn thành nhiệm vụ được”, ông Dương Anh Đức nói và gửi lời cảm ơn đến cán bộ, công chức của văn phòng. Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng biểu dương tinh thần làm việc không mệt mỏi của văn phòng, nhiều người làm việc từ sớm cho đến tối mịt.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đề nghị Văn phòng UBND TP.HCM tiếp tục làm tốt vai trò đầu mối phối hợp các sở, ngành, địa phương giải quyết công việc chung

NGUYÊN VŨ

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đề nghị Văn phòng UBND TP.HCM cần làm tốt khâu phối hợp giữa các phòng, trong quan hệ công tác với các sở ngành địa phương, nâng cao chất lượng tham mưu. Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất lao động, bớt quả tải công việc, khơi dậy tinh thần làm việc.

Chánh văn phòng UBND TP.HCM Đặng Quốc Toàn đề nghị cán bộ, công chức của Văn phòng UBND TP.HCM khi giải quyết công việc phải tuân thủ quy trình nhưng cần rút ngắn thời gian, theo dõi tiến độ công việc chứ không phải gửi văn bản đi là xong việc.

Song song đó, chức năng, quyền hạn của các phòng cần phân định rõ, những vấn đề đa lĩnh vực thì cần có đơn vị chủ trì. “Tinh thần là không né tránh, không ngại nhận nhiệm vụ và mạnh dạn xông vào công việc”, ông Toàn nói.

Từ đầu năm 2023, các phòng chuyên môn rà soát công việc chưa hoàn thành, các đề án trọng tâm phải có kế hoạch thực hiện cụ thể; phối hợp các cơ quan làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý văn bản mật; nghiên cứu thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.