TP.HCM: một ngày xử lý hồ sơ C/O bằng các tỉnh thành thực hiện một năm

Mai Phương
Mai Phương
TP.HCM phải xử lý khối lượng hồ sơ xin cấp C/O rất lớn, tạo áp lực lên bộ máy nhân sự.

Sáng 28.8, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) năm 2026 do Sở Công thương TP.HCM tổ chức với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp. Ông Lê Văn Danh, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, sau gần một tháng thực hiện nhiệm vụ cấp C/O, sở đã nhận được khoảng 17.000 hồ sơ và đã xử lý được 12.000 hồ sơ, hiện còn 5.000 hồ sơ đang tiếp tục được thẩm định. 

TP.HCM: một ngày xử lý hồ sơ C/O bằng các tỉnh thành thực hiện một năm- Ảnh 1.

TP.HCM nhận lượng hồ sơ xin cấp C/O rất lớn

ẢNH: M.PHƯƠNG

Khối lượng hồ sơ rất lớn, một ngày sở xử lý hồ sơ tương đương các tỉnh thành khác xử lý trong một năm. Đáng chú ý, Sở Công thương TP.HCM không chỉ tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố mà còn từ các tỉnh, thành khác do quy định không phân biệt địa giới hành chính. Hiện gần 50% số hồ sơ gửi về sở để xử lý đến từ doanh nghiệp ở các tỉnh, thành khác. Điều này cho thấy doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn TP.HCM để thực hiện thủ tục, nhưng đồng thời cũng tạo áp lực rất lớn lên bộ máy xử lý hồ sơ của Sở Công thương TP.HCM.Trong thời gian tới, khi việc phân cấp tiếp tục được mở rộng và Sở Công thương tiếp nhận thêm các thủ tục cấp C/O, khối lượng công việc dự kiến còn tăng mạnh. Vì vậy, sở mong muốn doanh nghiệp đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tìm hiểu kỹ quy định và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chính xác ngay từ đầu để rút ngắn thời gian thẩm định. 

"Không ai muốn công việc, hồ sơ của doanh nghiệp bị chậm. Những vướng mắc phát sinh có thể do chưa hiểu đầy đủ quy định, cách chuẩn bị hồ sơ hoặc còn có những cách hiểu chưa thống nhất giữa các bên. Do đó, chúng tôi mong hội nghị hôm nay là dịp để cơ quan quản lý và doanh nghiệp cùng lắng nghe, chia sẻ, giải đáp những vấn đề còn vướng mắc, qua đó phối hợp tốt hơn và đẩy nhanh việc cấp C/O, hỗ trợ hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp TP.HCM cũng như doanh nghiệp các địa phương", ông Lê Văn Danh chia sẻ.

Theo ông Trần Ngọc Bình, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực TP.HCM, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), trong những thủ tục hành chính mà Bộ Công thương đã thực hiện ủy quyền về cho địa phương thì đến nay còn nhiều khó khăn, băn khoăn nhất, các Sở Công thương cũng "mất ăn mất ngủ" mà doanh nghiệp đau đầu là thủ tục cấp C/O. Trước đây,  Bộ Công thương một ngày cấp cấp C/O cho 3.500 bộ hồ sơ. Từ ngày 1.8 khi việc cấp C/O được phân cấp về cho các địa phương, lượng hồ sơ mà Bộ Công thương còn thực hiện và cấp phép là 2.500 bộ, "nhẹ" gánh cho bộ nhưng các Sở Công thương thì "tóc bạc" thêm. Việt Nam đang thực thi 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với rất nhiều nghị định, thông tư và hàng loạt văn bản khác nên số lượng thủ tục rất nhiều. Để đọc và nhớ được cũng khó rồi. Ông nhấn mạnh, có những văn bản quy định với nội dung giống nhau, có văn bản khác nhau và cũng có các nội dung vừa giống vừa khác nhau. Để nắm được cơ bản về C/O, một cán bộ phải có ít nhất 5 năm, còn muốn nắm vững hoàn toàn thì phải có khoảng 10 năm làm việc này. 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.