Những điểm ngập nặng TP.HCM ưu tiên xử lý
Chiều 10.9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM, thông tin về công tác thoát nước, xử lý các điểm ngập nặng trong mùa mưa năm 2026.
Theo ông Dũng, để chủ động ứng phó mùa mưa, UBND TP.HCM đã ban hành nhiều kế hoạch về thoát nước, chống ngập, thu gom, xử lý nước thải đô thị trên địa bàn TP.HCM.
Năm nay, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án trọng điểm, qua đó giải quyết dứt điểm 3/50 vị trí ngập nặng (mức ngập sâu từ 30 cm trở lên, kéo dài trên 30 phút), gồm: đường Phan Văn Hớn, đường Bình Quới và nút giao quốc lộ 51 - Huỳnh Thúc Kháng.
Đồng thời, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành kế hoạch thoát nước, chống ngập giai đoạn 2026 - 2030 để tiếp tục xử lý các điểm ngập nặng còn lại.

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết TP.HCM dự kiến xóa 3 điểm ngập nặng trong năm 2026
ẢNH: NGUYỄN ANH
TP.HCM trực mưa 24/7 để hạn chế ngập nước
Về công tác thường xuyên, ông Dũng cho biết đã triển khai cho các đơn vị quản lý hệ thống thoát nước kiểm tra, duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp; nạo vét lòng cống, kênh rạch; lắp đặt và vận hành van ngăn triều tại các cửa xả.
Các đơn vị cũng thực hiện đấu nối cống, mở hướng thoát nước mới, vận hành các trạm bơm hỗ trợ thoát nước nhằm tăng khả năng tiêu thoát và kiểm soát triều.
Sở Xây dựng phối hợp UBND các phường, xã, đặc khu vận động người dân không xả rác ra đường, kênh rạch; đồng thời xử lý các trường hợp cố tình xả rác làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước.
Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM được giao tổ chức trực mưa, vớt rác tại miệng thu nước trước, trong và sau cơn mưa. Khi xảy ra ngập hoặc có nguy cơ cao, lực lượng chức năng sẽ triển khai ứng cứu theo phương án đã xây dựng, tổ chức trực cơ động 24/7.

TP.HCM sẽ tiếp tục xử lý 47 điểm ngập còn lại theo kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030
ẢNH: NHẬT THỊNH
Ngoài chống ngập, Sở Xây dựng TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường bảo đảm an toàn cây xanh, công viên trong mùa mưa bão. Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24 giờ khi có mưa giông; phối hợp với UBND phường, xã và lực lượng tại chỗ để xử lý kịp thời các sự cố cây xanh ngã đổ.
Đối với hệ thống cấp nước, các đơn vị phải kiểm tra an toàn mạng lưới nhà máy, đường ống truyền tải; chuẩn bị vật tư dự phòng và phương án cấp nước khẩn cấp khi xảy ra sự cố hoặc nguồn nước bị ô nhiễm.
Sở Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, tổ chức trực ban theo phương châm "4 tại chỗ", kịp thời xử lý sự cố nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão.
Bình luận (0)