TP.HCM: Q.Bình Tân đề xuất tiếp tục phong tỏa 3 khu phố thêm 14 ngày

Khánh Trần
Khánh Trần
01/07/2021 08:21 GMT+7

Ngày 1.7, UBND Q.Bình Tân (TP.HCM) đề xuất phong tỏa các khu phố 2, 3, 4 của P.An Lạc thêm 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 4.7, dù chưa hết hạn phong tỏa.

Thời hạn áp dụng phong tỏa các khu phố 2, 3, 4 của P.An Lạc theo đề xuất UBND Q.Bình Tân là từ 0 giờ ngày 4.7, dù hiện tại 3 khu phố này chưa hết hạn phong tòa 14 ngày trước đó.

Tại nút giao giữa Võ Văn Kiệt với Hồ Học Lãm, lực lượng chức năng lập rào chắn phong tỏa từ 0 giờ ngày 20.6

ẢNH: KHÁNH TRẦN

Từ ngày 20.6 đến nay, sau khi áp dụng các biện pháp phong tỏa đối với các khu phố 2, 3, 4 ở P.An Lạc theo Chỉ thị 10 của Chủ tịch UBND TP.HCM, Q.Bình Tân phát hiện 455 ca nhiễm Covid-19. Riêng tại 3 khu phố trên, số ca bệnh vẫn tăng cao với 183 ca nhiễm.
Do đó, UBND Q.Bình Tân đề xuất UBND TP.HCM tiếp tục áp dụng các biện pháp phong tỏa thêm 14 ngày nữa đối với 3 khu phố trên kể từ 0 giờ ngày 4.7. Đồng thời tiến hành xét nghiệm trong khu phong tỏa để tầm soát kỹ các F0, không để dịch bệnh không lây lan sang khu vực khác. Trong quá trình thực hiện, nếu khu vực nào dịch bệnh được kiểm soát thì tùy vào tình hình sẽ thu hẹp phạm vi phong tỏa.
Trong 455 ca nhiễm được ghi nhận trên địa bàn Q.Bình Tân, có 327 ca nhiễm được phát hiện trong các khu phong tỏa, là các F1 đã được cách ly từ trước. 40 ca nhiễm phát hiện khi xét nghiệm tầm soát tại Công ty Lạc Tỷ, 9 ca được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện, 1 ca nhiễm phát hiện khi xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng.

Sáng 1.7: TP.HCM ghi nhận 158 ca Covid-19 chỉ trong buổi sáng

Tính đến nay, cả 10 phường thuộc Q.Bình Tân đều đã phát hiện ca nhiễm Covid-19. Trong đó, P.An Lạc có số ca nhiễm nhiều nhất với 183 ca, P.Tân Tạo A với 106 ca nhiễm.
Riêng trong ngày 30.6, Q.Bình Tân phát hiện 55 ca nhiễm Covid-19, 4 ca nhiễm được phát hiện thông qua xét nghiệm tầm soát cộng đồng.
Theo nhận định của Q.Bình Tân, từ ngày 20.5 đến nay, tuy phát hiện 455 ca nhiễm Covid-19 mới nhưng chủ yếu các ca nhiễm được phát hiện trong các khu phong tỏa, hoặc đã cách ly tập trung từ trước, công tác tầm soát, truy vết diễn ra thuận lợi.
Lực lượng chức năng đã kiểm tra 2024 lượt, nhắc nhở 1947 lượt, đã xử lý 277 trường hợp các vi phạm công tác phòng chống dịch với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng trong 2 tháng qua.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho công nhân

Theo UBND Q.Bình Tân, hiện trên địa bàn quận có 3 khu công nghiệp với khoảng 350.000 người, công nhân. Các công nhân chủ yếu sinh sống ở các khu nhà trọ nhỏ nên có nguy cơ lây nhiễm cao. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ tiêm vắc xin được cho hơn 49.000, khoảng 300.000 công nhân chờ được tiêm vắc xin.

Chuỗi lây nhiễm liên quan đến Công ty Trung Sơn được phát hiện từ ngày 15.6 với 130 ca bệnh

ẢNH: KHÁNH TRẦN

Do đó, để đảm bảo các công tác phòng chống dịch bệnh, Q.Bình Tân kiến nghị thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho công nhân để duy trì sản xuất, kinh doanh và thực hiện mục tiêu kép.
Ngoài ra, cần có cơ chế xử lý nghiêm các doanh nghiệp không thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh trong doanh nghiệp.

TP.HCM sẽ lấy 1 triệu mẫu xét nghiệm gộp Covid-19 một ngày

Những chuỗi lây nhiễm ở Q.Bình Tân

Theo báo cáo về tình hình dịch bệnh Covid-19 của UBND Q.Bình Tân, tính đến ngày 30.6, đã phát hiện 4 chuỗi lây nhiễm trên địa bàn quận.

Xe chuyên dụng chở các trường hợp F1 tại chung cư Ehome 3 đi cách ly tập trung.

ẢNH: KHÁNH TRẦN

Chuỗi lây nhiễm liên quan đến chung cư Ehome 3 được phát hiện từ ngày 7.6 với 105 ca bệnh. Trong đó, chung cư Ehome 3 có 34 ca, KDC Nam Long 61 ca và hẻm 258 Hồ Học Lãm là 10 ca. Các địa bàn này đều nằm trong khu phong tỏa.
Chuỗi lây nhiễm liên quan đến Công ty Trung Sơn được phát hiện từ ngày 15.6 với 130 ca bệnh. Trong đó, 105 trường hợp được phát hiện tại công ty và 25 trường hợp tại nơi cư trú của 2 ca bệnh.
Chuỗi lây nhiễm liên quan Công ty Lạc Tỷ (có 2.500 công nhân) được phát hiện từ ngày 23.6, có 49 ca liên quan. Trong đó có 46 công nhân và 3 người nhà.  
Chuỗi lây nhiễm liên quan đến Công ty TNHH Ere Sài Gòn (có địa chỉ tại 207/63A Hồ Học Lãm, khu phố 2, P.An Lạc) được phát hiện ngày 27.6. Tính đến nay đã có 15 ca dương tính với Covid-19.

Quận Bình Tân dừng hoạt động chợ truyền thống vì liên quan hơn 700 ca Covid-19

Tính từ ngày 28.5 đến nay, trên địa bàn Q.Bình Tân có 711 ca nhiễm Covid-19 trên tất cả 10 phường của quận. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.