Trận đấu 'tay đôi' giữa ông Trump và bà Haley

24/01/2024 06:21 GMT+7

Ngày 23.1 giờ địa phương, cử tri bang New Hampshire (Mỹ) đến các phòng phiếu trên khắp tiểu bang để chọn ra ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tham gia tranh cử vào Nhà Trắng năm nay, theo Reuters.

Sau khi Thống đốc bang Florida Ron DeSantis bỏ cuộc vào ngày trước đó, cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở bang này chuyển sang trận đấu "tay đôi" giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley.

Trận đấu 'tay đôi' giữa ông Trump và bà Haley- Ảnh 1.

Bà Nikki Haley

Reuters

Tại New Hampshire, bà Haley lên tiếng chất vấn sức khỏe tâm thần của ông Trump và cảnh báo rằng việc ông Trump quay lại Nhà Trắng sẽ mang đến sự hỗn loạn. New Hampshire được cho là bang "thân" bà Haley hơn bất kỳ tiểu bang nào khác trong các cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới. Và bà Haley chỉ về thứ ba sau ông Trump và ông DeSantis khi "đụng độ" ở bang Iowa hôm 15.1. Vì thế, nếu không giành chiến thắng ở New Hampshire, bà Haley đối mặt nguy cơ phải rời chiến dịch tranh cử.

Thế nhưng, các kết quả khảo sát cho thấy ông Trump tiếp tục dẫn đầu đường đua Cộng hòa. Cuộc khảo sát Globe/Suffolk/NBC10 ngay trước thềm bầu cử sơ bộ ghi nhận ông Trump dẫn trước bà Haley với cách biệt 19 điểm. AFP dẫn lời ông Scott Manninen, giám đốc 48 tuổi của một công ty sản xuất ở New Hampshire, khẳng định những rắc rối pháp lý không ngăn cản mình bỏ phiếu cho ông Trump.

Đối thủ tranh cử của ông Trump tung cờ trắng

Cùng ngày, đảng Dân chủ cũng khởi động cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire. Tuy nhiên, một cuộc gọi giả giọng Tổng thống Mỹ Joe Biden nhanh chóng lan truyền khắp bang, kêu gọi cử tri không ghi tên ông Biden vào phiếu bầu. Nhà Trắng xác nhận đây là cuộc gọi giả mạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.