Trang Hạ, Bảo Thanh kêu gọi chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
13/10/2022 09:02 GMT+7

Chương trình Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em có 40 sứ giả truyền thông nổi tiếng như Trang Hạ, Bảo Thanh, Mỹ Linh, Ngọc Hân, Trương Anh Ngọc…

Chương trình truyền thông, tập huấn nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam vừa được UN Woman (Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ) tổ chức ngày 12.10 tại Hà Nội.

Nhà văn Trang Hạ kêu gọi xóa bỏ bạo lực

btc cung cấp

Đây là chương trình nằm trong chiến dịch toàn cầu "16 ngày hành động chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ". Chương trình có sự tham gia của hơn 40 người có tầm ảnh hưởng gồm các ca sĩ, diễn viên, nhà văn, tiktoker, MC như: nhà văn Trang Hạ, diễn viên Bảo Thanh, ca sĩ Mỹ Linh, nhà báo Trương Anh Ngọc, Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Huyền My, vlogger An Nguy, youtuber Ninh Tito, ca sĩ Minh Vương…

Họ cũng nhau quàng khăn, mặc trang phục màu cam và truyền thông về bình đẳng, bảo vệ, chấm dứt bạo lực. Đây là màu được Liên Hiệp Quốc lựa chọn là biểu tượng cho chiến dịch xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Màu cam cũng đồng thời thể hiện khát vọng về tương lai tươi sáng, bình đẳng, không có bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Phát biểu tại sự kiện, bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện UN Women cho biết: “Mỗi người chúng ta đều có vai trò trong chuyến hành trình này. Sự tham gia của những người có ảnh hưởng đóng vai trò rất quan trọng vì họ có khả năng tác động đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Hãy biến những nguồn cảm hứng được lan truyền ngày hôm nay thành hành động cụ thể nhằm chấm dứt tất cả các hình thức bạo lực trẻ em và phụ nữ. Hãy tôn trọng tất cả phụ nữ và trẻ em, lắng nghe ý kiến của họ, lên tiếng và tìm kiếm hoặc cung cấp sự hỗ trợ khi bạn chứng kiến bạo lực trẻ em và phụ nữ, và cùng lan tỏa thông điệp của chương trình đến nhiều người hơn".

Phút gặp mặt của chị em Bảo Thanh, Bảo Hân của Về nhà đi con

btc cung cấp

Nhà văn Trang Hạ cho biết: “Dự án của team Cam đã kết nối được đa thế hệ trên các kênh truyền thông hiện nay, góp phần lan tỏa thông điệp xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, bảo vệ quyền của những người yếu thế trong xã hội hiện nay”.

Tiktoker Trần Hoàng Anh (Hans Trần) cũng chia sẻ: “Phụ nữ và trẻ em là để yêu thương và trân trọng! Hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em là những hành vi không thể chấp nhận được trong xã hội hiện nay mà cần phải được lên án và loại bỏ, biến không gian sống xung quanh chúng ta thành nơi an toàn và không có bạo lực".

Cặp đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My muốn bảo vệ phụ nữ và trẻ em

btc cung cấp

Hot mom Nguyễn Nam Thương nói: “Bạo lực luôn tồn tại xung quanh mỗi chúng ta. Việc bạo lực với phụ nữ không chỉ dừng lại ở việc đánh đập hành hạ thể xác, gây ra những tổn thương về sức khỏe của người phụ nữ mà nó còn thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau. Hãy nuôi con trai và con gái của bạn bình đẳng và dạy chúng rằng không có gì con trai làm được mà con gái lại không làm được".

Diva Mỹ Linh cũng gửi thông điệp chống bạo lực

btc cung cấp

Ngay sau tập huấn chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, nhà văn Trang Hạ đã đưa lên trang facebook của mình những số điện thoại nóng của các tổng đài bảo vệ phụ nữ và trẻ em: Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em 111; Hội Nông dân Việt Nam 1800 1768; Ngôi nhà Bình yên 1900 969 680; Ngôi nhà Ánh Dương Quảng Ninh 1800 1769; Ngôi nhà Ánh Dương Thanh Hóa 18001744; Ngôi nhà Ánh Dương TP.HCM và Đà Nẵng - Trung tâm CSAGA 024 33335599.

Nhà văn Trang Hạ cũng cảnh báo: “Hãy cảnh giác với những người cố gắng giấu giếm bạo lực, nói rằng rồi mọi việc sẽ ổn, bảo rằng ngày xưa tôi bị đánh đầy ra nhưng có sao, bảo rằng người ta có yêu người ta mới trêu, bảo rằng đừng vạch áo cho người xem lưng, bảo rằng vì tương lai của cô bé nên đừng báo công an... Những người đó, chính là kẻ tiếp tay cho bạo lực và lạm dụng trong xã hội!”.

Theo UN Women, trên toàn cầu, mỗi năm có một tỉ đứa trẻ phải hứng chịu bạo lực không bằng hình thức này thì là hình thức khác. Khảo sát Chỉ số mục tiêu Phát triển bền vững của Việt Nam về trẻ em và phụ nữ năm 2020 - 2021 chỉ ra rằng hơn 72% trẻ em trong độ tuổi từ 10 đến 14 đã từng bị kỷ luật bạo lực. Trong đó có 39% trẻ em bị bạo lực tinh thần, bị xâm hại thể chất (47%), xâm hại tình dục (20%) và bị bỏ bê (29%). Những vết sẹo này không chỉ để lại nỗi đau về thể xác mà nó còn mang lại ám ảnh dai dẳng về tinh thần đến suốt cuộc đời.

Khảo sát quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 cho thấy, 62,9% phụ nữ ở Việt Nam trong đời đã từng chịu một hoặc nhiều hơn các hình thức bạo lực thể xác, tình dục, tình cảm và kinh tế cũng như hành vi kiểm soát do chồng hoặc bạn tình gây ra trong cuộc đời. Trong xã hội Việt Nam, bạo lực thường bị giấu kín với 90,4% người bị bạo lực không tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính quyền và một nửa trong số họ không bao giờ kể với bất kỳ ai về việc họ bị bạo lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.